Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 diễn ra ngày 22/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Giai đoạn 2021- 2025, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức được 54.417 cuộc giám sát trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn (trong đó tập trung giám sát các nội dung về đầu tư xây cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, quy hoạch sử dụng đất đai trong xây dựng nông thôn mới; giám sát việc hỗ trợ chế độ chính sách đối với người có công, chính sách đối với hộ nghèo ở nông thôn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng trong xây dựng nông thôn mới, giám sát kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...).

W-Anh bai 5.jpg
Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần giải quyết những vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 17.599 cuộc phản biện liên quan đến các cơ chế, chính sách, liên quan đến quyền và lợi ích hợp của người dân trong thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn… 

“Qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng như những vấn đề dân sinh trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định.

Mặt khác, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới - đây là một trong những điều kiện để xét công nhận đối với địa phương đạt chuẩn/nâng cao/kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân chính là hình thức phát huy vai trò giám sát trực tiếp từ chính người dân, vừa thể hiện vai trò chủ thể của người dân, vừa là thực hiện quyền dân chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, nội dung, hình thức, phương thức lấy ý kiến đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, minh bạch và công khai trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Cũng trong giai đoạn 2021- 2025, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì lấy hơn 15,6 triệu phiếu lấy ý kiến đối với cấp tỉnh, huyện, xã đạt chuẩn/nâng cao/kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới vừa là hình thức phát huy vai trò chủ thể của người dân, vừa là hình thức giám sát trực tiếp từ người dân, vừa là kênh thông tin để cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng đánh giá, kiểm chứng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới địa phương, để qua đó tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới. 

Những kết quả vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới của MTTQ Việt Nam thời gian qua đã góp phần đem lại hiệu quả thiết thực của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

“Trong thời gian tới, phát huy vai trò, vị trí và chức năng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới, MTTQ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân; tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến từng người dân. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, cải thiện và nâng cao đời sống người dân; xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững”, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định.