Là xã vùng cao của tỉnh Lai Châu còn nhiều khó khăn, Mường Than được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Phúc Than và Mường Mít.

Xác định giao thông là yếu tố quan trọng kết nối các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng, những năm qua, xã đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.

W-anh bai 2.jpg
Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thiện.

Khi giao thông thuận lợi, nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành; nông sản địa phương như lúa, ngô, rau màu, gia súc… có điều kiện vận chuyển, tiêu thụ dễ dàng, giúp người dân có thêm cơ hội giao thương, mở rộng sản xuất, tiếp cận dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đồng thời, hạ tầng giao thông hoàn thiện cũng góp phần cải thiện môi trường sống, giúp nông thôn khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn. Đây là đòn bẩy quan trọng để Mường Than hoàn thành các tiêu chí khác trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã Mường Than đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thông qua các phong trào, cuộc vận động như “Thôn, bản có đường, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Làm cổng bản, cột cờ đường trục bản”… nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, đóng góp ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn.

Song song với nguồn lực đóng góp của nhân dân, xã lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn trong toàn xã.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, đến nay hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã cơ bản được hoàn thiện.

Hiện toàn bộ 39,45 km đường liên xã, trục xã đã được cứng hóa, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, 7,45 km đường bản và liên bản cũng được cứng hóa, đảm bảo xe ô tô lưu thông thuận lợi quanh năm. Đối với đường nội đồng, xã hiện có 11,98 km, trong đó 8,08 km đã được cứng hóa, đạt tỷ lệ 67,43%.

Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, xã Mường Than tiếp tục lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia với nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên đầu tư các tuyến đường nội đồng, liên bản còn lại; thường xuyên bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống giao thông nông thôn hoạt động ổn định, bền vững.

Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình hạ tầng, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, gắn tiêu chí giao thông với xây dựng nếp sống văn minh, phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế nông nghiệp hàng hóa.

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, xã Mường Than đã trở thành điểm sáng thực hiện tiêu chí giao thông trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lai Châu. Đây là động lực để xã tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.