Từ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến từng việc làm cụ thể đều được chuyển tải sinh động, dễ hiểu đến từng bản, từng hộ, từng người dân, trở thành động lực quan trọng giúp địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở của xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên được củng cố, nâng cấp, phủ sóng toàn địa bàn. Cùng với đó, các nội dung tuyên truyền về phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi cây trồng vật nuôi… được lồng ghép linh hoạt trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, hội nghị bản, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.
Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa nội dung qua tiểu phẩm, trò chơi dân gian, giúp người dân dễ tiếp nhận, dễ nhớ và làm theo.
Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.
Công tác tuyên truyền gắn chặt với chuyển đổi số, tạo nền tảng cho xã vùng cao bắt nhịp kỷ nguyên công nghệ. Mường Tùng đầu tư hạ tầng viễn thông, phủ sóng 4G đến hầu hết các bản, giúp thông tin được lan tỏa nhanh, chính xác.
Hệ thống một cửa điện tử hoạt động hiệu quả, các thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến, giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân. Mục tiêu đến năm 2030, toàn xã xử lý 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình, từng bước hình thành chính quyền điện tử, hướng đến xã hội số vùng cao.

Đồng hành với tuyên truyền là hành động thực tiễn. Nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được mở thường xuyên, giúp người dân nâng cao tay nghề, phát triển sinh kế. Nhiệm kỳ qua, xã tổ chức 178 lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho hơn 1.100 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 15,82%, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Trong giáo dục, thông tin và công nghệ được đưa vào trường học, hình thành các mô hình “Trường học số”, “Thư viện điện tử”. Các lớp học vùng cao nay không còn thiếu sáng hay thiếu thiết bị; học sinh được tiếp cận tri thức mới, mở rộng tầm nhìn. Nhiều trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trở thành điểm sáng trong đổi mới giáo dục miền núi.
Tuyên truyền về bảo tồn văn hóa cũng được xã quan tâm đặc biệt. Mường Tùng hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông, Khơ Mú, Thái… Các lễ hội truyền thống, hoạt động văn nghệ, thể thao được khôi phục, tổ chức thường xuyên.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan rộng khắp các thôn, bản, với 85% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, góp phần hình thành nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc dân tộc.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, vận động người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên nêu gương đi đầu trong cải tạo vườn tạp, làm đường nội đồng, giữ gìn an ninh trật tự.
Nhờ đó, xã Mường Tùng đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, diện mạo nông thôn vùng cao đổi thay rõ rệt: đường làng ngõ xóm sạch đẹp, nhà cửa khang trang, đời sống tinh thần phong phú.
Hiện nay, hạ tầng thông tin và viễn thông của xã tiếp tục được đầu tư đồng bộ. 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia, 90% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, mạng 4G/5G phủ gần toàn bộ khu dân cư. Các kênh truyền thông cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Giai đoạn 2025 – 2030, xã Mường Tùng đặt mục tiêu phát triển toàn diện, lấy truyền thông làm đòn bẩy để lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng, xây dựng xã vùng cao hiện đại, giàu bản sắc, văn minh và đáng sống.