“Hôm nay người đứng đầu Trung Quốc đến thăm Moscow, chúng tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ sử dụng chuyến thăm này để nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine”, ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải xác nhận chủ quyền của Ukraine.

Bên cạnh đó, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhận định, mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang được củng cố trong bối cảnh nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Moscow.

NgaTrung Quốc đã trở nên thân thiết hơn”, RIA Novosti dẫn lời ông Kirby nói tại cuộc họp báo hôm 20/3.

Theo ông Kirby, Moscow và Bắc Kinh “không thích sự lãnh đạo của Mỹ trên thế giới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, vào tháng 2, tuyên bố gồm 12 điểm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã được công bố với quan điểm về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong đó các điểm chính bao gồm: sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, nối lại đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev, kêu gọi ngăn chặn leo thang hơn nữa.