Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

“Chúng tôi đang thực hiện một số sáng kiến ​​cùng có lợi với ngành công nghiệp quốc phòng Australia, bao gồm cam kết giúp nước này sản xuất tên lửa dẫn đường cho các hệ thống tên lửa phóng loạt”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Austin nói sau cuộc họp báo ở Brisbane, Australia.

Theo ông, Mỹ cũng đang lên kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán vũ khí và tăng cường hợp tác với Australia. Ngoài ra, Mỹ sẽ thực hiện các bước để giúp Australia có thể bảo trì, sửa chữa và đại tu các loại vũ khí quan trọng có nguồn gốc từ Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết: “Việc chế tạo tên lửa dự kiến bắt đầu ở Australia trong hai năm tới như một phần của nền tảng công nghiệp chung giữa hai nước”.

“Chúng tôi hài lòng với các bước đang được thực hiện để thành lập một doanh nghiệp sản xuất vũ khí và tên lửa dẫn đường ở Australia”, ông Marles nhấn mạnh.