Ảnh: AP

“Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã nói rõ rằng can thiệp quân sự nên là biện pháp cuối cùng. Chúng tôi đồng ý với điều đó và tiếp tục tập trung vào việc đạt được một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với ECOWAS”, hãng tin TASS dẫn lời ông Patel nói.

Theo ông, Mỹ muốn một “giải pháp hòa bình cho tình hình ở Niger”.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho hay, Mỹ ủng hộ việc duy trì áp lực lên quân nổi dậy ở Niger. “Tôi lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì áp lực lên Hội đồng bảo vệ tổ quốc Niger (CNSP) để khôi phục trật tự hiến pháp và trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum và gia đình ông ấy”, ông Blinken nói.

Ông nhấn mạnh, Mỹ hoan nghênh các bước được thực hiện bởi ECOWAS liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Niger.