Tên lửa Minuteman III. Ảnh: Global Defense News

Hãng tin Reuters dẫn lời ông John Kirby cho biết tại một cuộc họp báo ngày 4/8 rằng không quân Mỹ đã dự định tiến hành thử nghiệm tên lửa Minuteman III trong tuần này, song kế hoạch đã bị dời tới một thời điểm trong tương lai gần, nhưng ông không nói chính xác là ngày nào. 

Hồi tháng 4, quân đội Mỹ cũng hoãn thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa này nhằm giảm căng thẳng hạt nhân với Nga khi giao tranh đang tiếp diễn ở Ukraine

Tên lửa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, do công ty Boeing chế tạo, là vũ khí then chốt trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Nó có thể bay xa hơn 9.660km với tốc độ xấp xỉ 24.000 km/h. 

Mỹ hiện cất giữ khoảng 400 tên lửa này ở các căn cứ không quân tại Wyoming, Montana và North Dakota. 

Trung Quốc lần đầu hé lộ cảnh phóng tên lửa 'sát thủ tàu sân bay'Ngay trước lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc (1/8), Bắc Kinh lần đầu tiên công bố đoạn video hé lộ cảnh phóng tên lửa DF-17, vũ khí siêu vượt âm được mệnh danh "sát thủ tàu sân bay".