Theo tờ Politico, đây là nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18/2. Hiện Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 60 tỷ USD cho Ukraine, và dự kiến các cuộc thảo luận về vấn đề này sẽ được nối lại vào cuối tháng 2.

Politico dẫn lời một số chính trị gia Mỹ và quan chức nước ngoài tham dự Hội nghị An ninh Munich kéo dài 3 ngày vào tuần trước cho biết, kế hoạch mới nhất của Mỹ và các đồng minh chỉ nhằm giữ cho quân đội Ukraine không bị sụp đổ.

nga ukraine 8.jpg
Ảnh minh họa

“Nhiều người đã bỏ qua câu hỏi chiến thắng của Ukraine sẽ như thế nào, hoặc khi nào nó có thể xảy ra”, Politico nhấn mạnh thêm, có vẻ các quan chức cũng không chắc chắn về chiến thắng của Ukraine ngay cả khi Kiev nhận thêm khoản viện trợ trị giá hàng tỷ USD. 

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Mark Warner nhận định gói viện trợ mới sẽ là “nhân tố thay đổi cuộc chơi” đối với Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu sự hỗ trợ này có đảm bảo chiến thắng cho Ukraine hay không, nhưng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ là hy vọng cuối cùng và tốt nhất đối với Kiev.

“Trong thời gian ngắn, tôi không biết có cách nào khác để Ukraine có được vũ khí, đạn dược và công cụ mà họ cần ngoại trừ nhận từ Mỹ”, ông Warner nói.

Tại cuộc họp báo với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào ngày 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr  Zelensky cũng khẳng định gói viện trợ mới từ Washington là rất quan trọng với Kiev.

“Chúng tôi hiện không xem xét các lựa chọn thay thế, vì chúng tôi đang trông cậy vào Mỹ, nước giữ vai trò đối tác chiến lược của Ukrraine”, ông Zelensky nói. 

Bà Harris khẳng định không có Kế hoạch B trong trường hợp các nhà lập pháp Mỹ không thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kiev. “Chỉ có Kế hoạch A”, Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

Nga đã nhiều lần chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, và nhấn mạnh hành động này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả.

Chính Tổng thống Zelensky thừa nhận vào tháng 12/2023 rằng, cuộc phản công vào mùa hè được lên kế hoạch từ lâu của Kiev đã không đạt được bất kỳ thành tựu đáng kể nào.

Giới chức phương Tây cũng cảnh báo nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, “sự sụp đổ hàng loạt dọc theo chiến tuyến có thể xảy ra” ở Ukraine vào năm 2024. Tân Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky mới đây thừa nhận tình hình trên tiền tuyến đang “khó khăn”.

Trong khi đó, hôm 17/2, Nga tuyên bố đã nắm toàn quyền kiểm soát thành phố Avdiivka, sau khi quân đội Ukraine rút quân. Theo hãng tin Reuters, việc giành quyền kiểm soát Avdiivka trở thành thắng lợi lớn nhất của Nga trong 9 tháng qua trong xung đột ở Ukraine, kể từ khi Moscow nắm quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào tháng 5/2023.