Theo hãng thông tấn Tass, ông Medvedev cho hay “khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, rất ít người nói về UAV. Mọi người nghĩ cuộc xung đột này cũng sẽ diễn ra theo các quy tắc cổ điển. Tuy nhiên, thế giới đã thay đổi, và công nghệ cũng đã thay đổi”. 

Cũng theo ông Medvedev, trước sự ngạc nhiên của hầu hết các chiến lược gia quân sự trên thế giới, UAV đang chiếm ưu thế trong hoạt động quân sự hiện đại. 

nga ukraine 9.jpg
Binh sĩ Ukraine sử dụng UAV ở Bakhmut. Ảnh: Reuters

“Cho đến gần đây, có vẻ như UAV vẫn là thứ gì đó đến từ tương lai xa, giống như robot biết đi. Rõ ràng là không phải, chúng đang được sử dụng trong chiến đấu", ông Medvedev nhấn mạnh. 

Hồi tháng 1, Tổng thống Vladimir Putin cho biết các UAV nội địa của Nga đang thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực chiến sự quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã đặt mục tiêu trong năm nay, Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Đây là loại máy bay có giá thành rẻ, và được cả Nga và Ukraine trang bị với số lượng lớn.