Theo báo cáo của UBND xã Minh Tân, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Thượng và thôn Vân được xác định là xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

Cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp được nhiều thôn, xóm ở xã Minh Tân triển khai mạnh mẽ. 

Các hộ gia đình ở 2 thôn đã chỉnh trang, tu bổ nhà cửa, khuôn viên gia đình, công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, ao, vườn. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp xung quanh khuôn viên các hộ gia đình. 

Mỗi hộ gia đình bố trí 2 thùng rác để phân loại rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ. Các hộ chăn nuôi trang trại, gia trại bố trí chuồng trại phù hợp, đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường ra khu vực xung quanh. 

Phong trào văn hóa văn nghệ ở hai thôn phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và cổ vũ.

Thôn Thượng đã xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dài 0,5km, với mô hình sáng – xanh – sạch – đẹp, có đường điện chiếu sáng ban đêm, được trồng cây xanh và xây dựng bồn hoa và trồng hoa ở lề đường, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng.

100% đường dong ngõ được bê tông hóa và có hệ thống cống rãnh thoát nước trong khu dân cư được xây dựng kiên cố, bảo đảm tốt việc tiêu thoát nước với tổng chiều dài 400m. Tổ chức tốt mô hình tự quản trong việc thu gom, xử lý rác thải.

Mỗi tháng 1 lần tổ chức phát quang cây cối, khơi thông rãnh thoát nước, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường khu dân cư, nơi công cộng.

Nhà văn hóa của thôn được quy hoạch theo đúng quy định và xây dựng đúng quy cách. Theo đó có đủ trang thiết bị cũng như các thiết chế văn hóa, có tủ sách với 100 đầu sách thường xuyên được nhân dân đọc, nghiên cứu. 

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt hương ước của thôn, xóm. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thường xuyên, quan tâm tu sửa, nâng cấp các công trình công cộng.  

Đối với thôn Vân, thời gian qua các hộ dân tích cực đổi mới cơ cấu giống, mùa vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất, tăng diện tích gieo sạ đạt 100%% diện tích gieo cấy giảm chi phí nhân công lao động.

Tạo điều kiện để các hộ nằm trong vùng chuyển đổi cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình chăn nuôi trang trại, sản xuất chuỗi liên kết, cho thu nhập cao. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống như: Nghề mộc, may mặc với khoảng 261 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng. Đến nay, cả thôn Thượng và thôn Vân đều đạt 10/10 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. 

Tại buổi làm việc, Đoàn thẩm định nông thôn mới của huyện đã rà soát, thẩm định hồ sơ minh chứng của từng tiêu chí và đi kiểm tra thực tế các tiêu chí tại 2 thôn; đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những nội dung cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

Đồng thời thống nhất các nội dung để đề nghị UBND huyện công nhận thôn Thượng và thôn Vân đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu năm 2022. 

Văn Bắc, và nhóm PV, BTV