Trao đổi với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh - Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, cuối tuần qua, anh tiếp nhận một nam bệnh nhân 17 tuổi. Trong kỳ nghỉ hè, nam sinh ra Hà Nội ở cùng người thân và tranh thủ đi làm thêm.

Khoảng một tuần trước khi đến khám, nam sinh xuất hiện triệu chứng tiểu buốt, kèm dịch mủ chảy ra từ bộ phận sinh dục. Ban đầu, người bệnh cố chịu đựng và chờ xem triệu chứng có tự hết hay không. Tuy nhiên, tình trạng kéo dài nên bệnh nhân nhờ người thân đưa đi khám.

Qua kiểm tra, bác sĩ nhận thấy vùng kín của người bệnh chảy nhiều dịch màu vàng đục.

Bác sĩ hỏi bệnh nhân về các yếu tố nguy cơ trong 1-2 tuần gần đây, trong đó có quan hệ tình dục hoặc các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm. Nam sinh khẳng định chưa từng quan hệ và cho biết không có hành vi nào khác có nguy cơ.

bs thih.png
Bác sĩ Thịnh (bên phải) kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Để bệnh nhân thoải mái chia sẻ hơn, bác sĩ Thịnh đề nghị người thân ra ngoài. Bác sĩ giải thích rằng các triệu chứng khiến ông nghi ngờ nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục. Những bệnh này không chỉ có nguy cơ lây qua quan hệ tình dục đường âm đạo mà một số tác nhân còn có thể lây qua quan hệ bằng miệng hoặc các hình thức tiếp xúc khác.

Dù được giải thích, nam sinh vẫn khẳng định: “Không quan hệ với ai”.

Bác sĩ chỉ định xét nghiệm PCR tầm soát 12 tác nhân gây bệnh. Kết quả cho thấy nam sinh này dương tính với vi khuẩn lậu. Khi nhận chẩn đoán, nam sinh tái mặt lo lắng.

Bệnh nhân được kê phác đồ điều trị lậu, hướng dẫn cách dùng thuốc, vệ sinh cơ thể tại nhà và thời điểm tái khám. 

Bác sĩ Thịnh cho biết, tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục không chỉ tồn tại ở miệng, hậu môn hay bộ phận sinh dục mà có thể hiện diện trên da hoặc trong dịch tiết cơ thể. Một số tác nhân có thể lây khi tiếp xúc da kề da, dịch tiết hoặc dùng chung khăn tắm, đồ lót, đồ chơi tình dục.

Qua trường hợp này, bác sĩ Thịnh cho rằng khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng kín như tiểu buốt, tiết dịch mủ, đau rát hoặc tổn thương bất thường, người bệnh không nên cố chịu đựng hoặc tự mua thuốc điều trị.

Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, người bệnh cần được thăm khám và xét nghiệm thay vì chỉ dựa vào triệu chứng hoặc tự dùng thuốc. Việc điều trị đúng phác đồ, tái khám và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh.