Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg, của huyện Bảo Lâm.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 60 học viên là công chức, viên chức không giữ các chức vụ lãnh đạo, cùng Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật những kiến thức cơ bản về văn hóa dân tộc thiểu số; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các học viên là những người làm công tác dân tộc tại cơ sở. Từ đó, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Võ Văn Hoàng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhìn chung kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh từng địa phương; nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; công tác quy hoạch, thực hiện các dự án sắp xếp dân cư tự do còn chậm; phần lớn các mô hình sản xuất còn manh mún; thu nhập bình quân đầu người của bà con còn thấp khiến tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao…

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 13 - 17/9).

Anh Phương, Anh Dũng, Lê Dũng