Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Trả lời báo Washington Post hôm 9/5, ông Stoltenberg nói rằng NATO sẽ không trở thành một liên minh toàn cầu và sẽ giữ biên giới bên trong Bắc Mỹ và châu Âu. “Sự đảm bảo của liên minh về an ninh tập thể chỉ kéo dài đến lãnh thổ của các nước thành viên NATO”, ông nói.

Tổng thư ký Stoltenberg cũng nói thêm, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể bảo vệ châu Âu nếu không có NATO. Theo ông, bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu mối quan hệ đồng minh trong NATO sẽ không chỉ chia rẽ khối quân sự này mà còn gây chia cắt châu Âu.