Lý do Việt Nam chỉ bán được 5 USD/tín chỉ carbon rừng, thấp hơn nhiều EU

Bộ Nông nghiệp đang đề xuất chuyển nhượng 1 triệu tấn còn dư trong giai đoạn 2018-2019 với đơn giá 5 USD/tấn. Song, nhiều ý kiến cho rằng mức giá này là thấp so với các quốc gia châu Âu. Vì sao lại thế?

Triển khai Quy hoạch điện VIII: Chính phủ thúc cơ chế cho điện tái tạo

Trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cao nhất, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện nhanh các thủ tục để ban hành cơ chế, chính sách cho điện tái tạo.

Đón dòng vốn tỷ USD: Muốn 'đại bàng' đậu, cần phải 'xanh'

Là quốc gia được hưởng lợi từ xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư nhưng các khu công nghiệp (KCN) tại Việt Nam hoàn toàn có thể “hụt” hàng tỷ USD vốn đầu tư nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn xanh của chuỗi cung ứng toàn cầu…

Nam Định muốn chuyển dự án nhà máy nhiệt điện than 2 tỷ USD sang điện khí

Việc chuyển đổi dự án nhà máy nhiệt điện than sang điện khí LNG, theo tỉnh Nam Định, nhằm giảm dần tỷ trọng điện than và đáp ứng nguyện vọng của người dân là nhà máy điện phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Tái sinh vùng đất khô cằn dưới chân núi Phượng Hoàng thành hệ sinh thái xanh

Cùng đam mê nông nghiệp, 4 chàng thanh niên đã biến 56ha đất vốn trơ sỏi đá, cằn cỗi dưới chân đèo Phượng Hoàng ở Khánh Hòa thành một vùng đất xanh mướt, phát triển nông trại "The Moshav Farm", mỗi tháng thu về hơn 3 tỷ đồng.

Hàng tỷ USD vốn FDI đổ vào lĩnh vực tăng trưởng xanh

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực tăng trưởng xanh tại các nước đang phát triển tăng 37% so với năm 2022. Con số này tại Việt Nam là khoảng 9 tỷ USD.

Cú 'bắt tay' khai mở thị trường năng lượng sạch Việt Nam

Việc AG&P LNG mua 49% cổ phần kho cảng LNG Cái Mép được cho là cú hích khai mở thị trường năng lượng sạch, góp vào tiến trình xanh, chuyển đổi xanh của Việt Nam.

'Cứ làm đi, đừng sợ sai'

Net Zero là xu hướng tất yếu, không thể khác được. Bởi thế, khi xây dựng đề án, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nói với các sở ban ngành “cứ làm đi, đừng có sợ sai vì mình làm chuyện tốt”.

Đồng Nai muốn đi đầu về triển khai Net Zero

Tỉnh Đồng Nai luôn ủng hộ mục tiêu phát triển xanh của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh hơn đối với phát triển xanh trên địa bàn tỉnh.

Chỉ cần trễ một nhịp, doanh nghiệp sẽ mất nhiều cơ hội!

“Với Net Zero, trước kia chỉ là hành động tiết kiệm chi phí sản xuất. Bây giờ thì bắt buộc phải chuyển đổi, phải làm nhanh. Chỉ cần trễ một nhịp, doanh nghiệp sẽ mất đi nhiều cơ hội lắm!”.

Đồng Nai vào cuộc đua Net Zero: Mở đường lớn cho nông nghiệp xanh

“Mình lấy của đất cái gì thì phải trả lại cho đất cái đó. Đất khoẻ, con người cũng khoẻ”, ông Lý Minh Hùng - Giám đốc HTX Thanh Bình giới thiệu về mô hình nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Trạm sạc xe điện: 'Gánh' giá cao hay hưởng mức giá thấp?

Nếu các trạm sạc chịu giá điện cao sẽ tác động tới chính sách phát triển xe điện do làm tăng chi phí sạc điện. Còn nếu giá điện thấp thì dẫn tới việc tăng giá điện cho các nhóm khách hàng khác. Bộ Công Thương chọn phương án nào?

Đại gia Đường ‘bia’ muốn làm đường cao tốc công nghệ mới thân thiện môi trường

Công ty TNHH Hòa Bình vừa khánh thành đoạn cao tốc mẫu xây dựng theo công nghệ mới và thử nghiệm vận hành tàu dát vàng chạy ở đường sắt trên cao.

Còn dư 5,9 triệu tấn carbon, Bộ Nông nghiệp muốn thí điểm bán đấu giá

Trong số 5,9 triệu tấn carbon còn dư, Bộ NN-PTNT muốn chuyển nhượng 1 triệu tấn cho Ngân hàng Thế giới, số còn lại có thể thí điểm đấu giá thông qua các sàn giao dịch quốc tế.

Kinh tế xanh: Không có DN nào đi từ 1 đến 100 chỉ trong ngày một ngày hai

Phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp xanh có thể nói đang là "trend" tại Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Song thực tế, có những ông chủ doanh nghiệp cho rằng đây là chuyện còn xa vời và chưa cần thiết.

Đáng chú ý

Nâng cao năng lực của doanh nghiệp về quy định giảm phát thải carbon

Thông qua chương trình đào tạo và Diễn đàn Đối thoại Công – Tư về các yêu cầu giảm phát thải carbon, các hiệp hội doanh nghiệp sẽ nâng cao được năng lực về các quy định giảm phát thải tại một số thị trường.

Công trình xanh không phải “cuộc chơi” riêng của các nhà phát triển bất động sản

Giờ đây, thương hiệu ẩm thực Pizza 4P’S hay hãng rượu Diageo cũng làm công trình xanh. Ngân hàng Vietinbank vừa đưa chứng nhận công trình xanh vào gói tài chính xanh…

Châu Âu bán 120-150 USD/tín chỉ carbon, Việt Nam chỉ bán 5 USD có quá thấp?

Nhiều ý kiến cho rằng các quốc gia ở châu Âu có thể bán 120-150 USD/tín chỉ carbon rừng, Việt Nam bán 5 USD/tín chỉ có quá thấp? Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã đưa ra những giải thích xung quanh vấn đề này.

Malaysia theo dõi lượng phát thải các dự án nhiên liệu hóa thạch ở Đông Nam Á

Cơ quan giám sát khí hậu Malaysia RimbaWatch ước tính việc khai thác 70 dự án lượng nhiên liệu hóa thạch ở Malaysia, Singapore và Brunei tương đương với khoảng 10 tỷ tấn CO2 thải ra khí quyển.

Đồng Nai đặt mục tiêu KCN xanh, cảng xanh và doanh nghiệp xanh

“Khu công nghiệp xanh, cảng xanh, doanh nghiệp xanh là những mục tiêu mà chúng ta phải cần phải vươn tới”, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Ủy ban chuyên gia Đan Mạch đề xuất thuế phát thải CO2 cho nông nghiệp

Một ủy ban chuyên gia tuần trước đã trình bày các đề xuất về thuế carbon cho nông nghiệp mà chính phủ Đan Mạch đã tìm cách thực hiện từ lâu.

VinFast đặt mục tiêu phổ cập ô tô điện tại Việt Nam

VinFast phát động chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam” lần 2 nhằm tri ân khách hàng cũ đã ủng hộ hãng, đồng thời hỗ trợ hàng triệu gia đình Việt sở hữu ô tô điện chất lượng cao thông qua các chính sách ưu đãi đặc biệt.

Việt Nam có thể thu 5.000 tỷ mỗi năm nhờ bán tín chỉ carbon từ rừng

Trong số 60 quốc gia có khả năng bán tín chỉ carbon từ rừng, Việt Nam lọt top 15. Nước ta có thể bán 40 triệu tín chỉ carbon, thu về khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi năm.

Chuyên gia hàng không quốc tế bàn chuyện giảm phát thải khí nhà kính

Các hãng hàng không cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu vết carbon và thực hiện các hoạt động thân thiện với môi trường, thực hiện các chương trình bù trừ carbon, giảm phát thải khí nhà kính.

Phát triển năng lượng hydrogen thích ứng chuyển dịch năng lượng

Việt Nam phấn đấu công suất sản xuất hydrogen từ quá trình sử dụng năng lượng tái tạo và các quá trình khác có thu giữ carbon đạt khoảng 100 - 500 nghìn tấn/năm vào năm 2030 và tăng lên 10 - 20 triệu tấn vào năm 2050.