Theo Al Jazeera, trong ngày 21/9 (giờ địa phương), ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban bố sắc lệnh động viên theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, chính quyền Moscow đã nhắc nhở người dân không tham gia các cuộc biểu tình trái phép.

Bộ Nội vụ Nga cho biết, đã thành công ngăn chặn các cuộc tụ tập trái phép tại nhiều địa phương, đồng thời kêu gọi người dân tỉnh táo, không tham gia các hoạt động trái pháp luật, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Hành vi tham gia hay kêu gọi biểu tình trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án lên tới 15 năm tù. 

Cảnh sát Nga bắt giữ người biểu tình trái phép. Ảnh: AP

"Tất cả những cuộc biểu tình trái phép đã chấm dứt. Người vi phạm pháp luật đã bị bắt giữ và đưa đến đồn cảnh sát để điều tra. Các cuộc biểu tình này có quy mô nhỏ, không khó để cảnh sát địa phương can thiệp", đại diện Bộ Nội vụ Nga thông tin.

Lệnh động viên một phần của Nga sẽ huy động 300.000 quân dự bị để bổ sung cho chiến dịch đặc biệt. Tuy vậy, sắc lệnh chỉ áp dụng với những ai có kinh nghiệm và không tác động tới sinh viên hay những người trước đây chưa từng phục vụ trong quân đội. 

Trong một diễn biến liên quan, một lượng lớn phương tiện cá nhân đã đổ dồn về biên giới phía đông Phần Lan sau thông tin về lệnh tổng động viên. Thống kê của Lực lượng Biên phòng Phần Lan cho thấy, có tổng cộng 4.824 người di chuyển từ Nga tới quốc gia này trong ngày 21/9.

Việt Dũng

Nga và Ukraine bất ngờ trao đổi hàng trăm tù binhNga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh bất ngờ liên quan tới gần 300 người, trong đó có 10 công dân nước ngoài và các chỉ huy của cuộc phòng ngự ở Mariupol hồi đầu năm nay.