RIA Novosti dẫn lời ông Kirillov cho hay, dữ liệu mà Nga có được là các tài liệu thu giữ từ phòng thí nghiệm tại Askania-Nova ở Kherson. Những tài liệu này xác nhận sự tham gia của Viện Thú y Kharkiv trong các dự án của Mỹ.

Theo ông Kirillov, mục đích của các chương trình này là “đánh giá các quá trình lây truyền mầm bệnh gây nhiễm trùng”.

Ảnh minh họa: Sputnik

“Bộ Quốc phòng Mỹ đang tích cực nghiên cứu các mầm bệnh gây nhiễm trùng bên ngoài lãnh thổ nước này, trong các phòng thí nghiệm sinh học nằm dọc biên giới của các đối thủ. Động thái này một lần nữa khẳng định Mỹ đang phát triển các thành phần vũ khí sinh học bên ngoài quyền tài phán quốc gia, bao gồm cả trên lãnh thổ Ukraine”, Trung tướng Kirillov nhấn mạnh.

Trung tướng Kirillov nói thêm, các nhân viên của phòng thí nghiệm ở Kherson đã cố gắng phá hủy các vật liệu sinh học. Tuy nhiên, các chuyên gia Nga vẫn có thể xác định được dấu vết của mầm bệnh.

Hiện Mỹ và Ukraine đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đưa ra mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã bác bỏ những cáo buộc của Nga về việc Washington tổ chức nghiên cứu về vũ khí sinh học tại Ukraine.