"Cuộc xung đột sẽ kéo dài rất lâu, mà có thể là hàng thập kỷ. Đó là một thực tế mới, những điều kiện sống mới", hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass

Quan chức Nga nói thêm, nếu chính quyền Kiev tiếp tục giữ quyền lực, “có thể sẽ là 3 năm đình chiến, 2 năm xung đột, và mọi thứ sẽ cứ lặp lại". 

Hồi tháng Một, ông Medvedev từng tuyên bố nếu Nga bị thua trong xung đột ở Ukraine, chuyện này có thể dẫn tới một cuộc chiến hạt nhân.

Giới chức Moscow từng nhiều lần nhận định nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine bắt nguồn từ việc phương Tây coi thường an ninh quốc gia Nga trong nhiều thập kỷ. 

Vào cuối tháng 2/2022, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm ngăn chặn mối đe dọa an ninh. Nga vẫn tiếp tục kêu gọi Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và EU, cũng như yêu cầu Kiev xác nhận tình trạng phi hạt nhân.