Hãng tin Sputnik trích dẫn thông cáo ngày 6/6 của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết: "Một phân đội hải quân của Nga gồm 4 tàu - tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan, tàu chở dầu của hạm đội Pashin và tàu kéo cứu hộ Nikolai Chiker, sẽ có chuyến thăm chính thức tới cảng Havana từ ngày 12 – 17/6”.

tau ngam hat nhan Nga Kazan.jpg
Tàu ngầm hạt nhân Kazan của Hải quân Nga. Ảnh: Army Recognition 

Bộ Ngoại giao Cuba lưu ý thêm, không chiến hạm nào của Nga mang theo vũ khí hạt nhân nên chuyến cập cảng Havana “không tạo nên mối đe dọa đối với khu vực”.

Theo báo Guardian, thông tin được công bố một ngày sau khi các quan chức Mỹ cho hay, Washington đã theo dõi các tàu chiến và máy bay Nga dự kiến ​​tới vùng biển Caribbe để tập trận. Họ nhận định, cuộc tập trận sẽ là một phần trong phản ứng lớn hơn của Nga đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine.

Giới chức Mỹ đánh giá sự hiện diện của quân đội Nga trong khu vực là "đáng chú ý, nhưng không đáng lo ngại".

Tuy nhiên, một số nhà quan sát chỉ ra rằng, động thái diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Moscow có thể thực hiện “các bước đi thích đáng” ở những nơi khác trên thế giới nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ của Washington để tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm bảo vệ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Chuyến thăm Cuba của các chiến hạm Nga cũng sẽ trùng thời điểm diễn ra chuyến công du của ông Biden tới Italia để dự hội nghị thượng đỉnh G7, nơi lãnh đạo các chính phủ phương Tây dự kiến sẽ thảo luận về việc thúc đẩy trợ giúp quân sự cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow.

Ông Putin nói Ukraine mất số quân gấp 5 lần Nga

Ông Putin nói Ukraine mất số quân gấp 5 lần Nga

Phát biểu trước truyền thông quốc tế bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg hôm 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các lực lượng vũ trang Ukraine đang mất tới 50.000 binh sĩ mỗi tháng.