Bộ Ngoại giao Phần Lan hôm nay (17/5) xác nhận với nhật báo Helsingin Sanomat rằng, các tài khoản ngân hàng thuộc về đại sứ quán nước này ở Moscow và lãnh sự quán ở Saint Petersburg hiện đều không thể tiếp cận được. Helsinki đã liên lạc với Moscow về vụ việc.

Đại sứ quán Phần Lan ở Moscow, Nga. Ảnh: AOP

"Tình hình rất nghiêm trọng và vấn đề đang được điều tra”, trích trả lời phóng viên của cơ quan truyền thông thuộc Bộ Ngoại giao Phần Lan.

Theo Reuters, Ngân hàng trung ương Nga không phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.

Diễn biến xảy ra giữa lúc quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng sau khi Phần Lan hồi đầu tháng 4 chính thức gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chấm dứt nhiều thập kỷ duy trì chính sách không liên kết về quân sự. Do Phần Lan có biên giới chung dài hơn 1.300km với Nga, nên việc kết nạp nước này giúp NATO tăng gấp đôi tổng chiều dài biên giới của liên minh với xứ sở bạch dương, lên tới hơn 2.500km.

Moscow coi việc Phần Lan gia nhập NATO là hành động tấn công vào an ninh của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả "cả về mặt chiến thuật và chiến lược".