ph225t-ng244n-bo-ngoai-giao-nga-1.jpg
Ảnh: Tass

Theo Reuters, trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua (27/3), bà Zakharova đã nhấn mạnh lại khẳng định của Nga rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall, vụ việc chết chóc nhất đối với Nga trong 20 năm qua. 

IS đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow và các quan chức Mỹ cho biết có thông tin tình báo cho thấy vụ việc này do chi nhánh của IS tại ở Afghanistan - IS tại Khorasan (IS-K) tiến hành. Ukraine đã nhiều lần phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công.

Tuy nhiên, bà Zakharova cho biết phương Tây đã vội vã đổ trách nhiệm cho IS như một cách để chuyển hướng đổ lỗi cho Ukraine và các chính phủ phương Tây ủng hộ nước này.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cho biết, vụ tấn công do những kẻ Hồi giáo cực đoan tiến hành nhưng có lợi cho Ukraine và Kiev có thể giữ một vai trò trong đó. Giám đốc cơ quan an ninh FSB của Nga hồi đầu tuần này nói, ông tin rằng Ukraine, cùng với Mỹ và Anh, có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh David Cameron trả lời trên mạng xã hội X rằng: "Những tuyên bố của Nga rằng phương Tây và Ukraine liên quan tới vụ tấn công Crocus City Hall là hoàn toàn vô nghĩa".

Theo thông báo mới nhất được Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đưa ra tối qua, 3 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ngày 22/3 ở Moscow đã qua đời. Như vậy, tổng số người tử vong trong vụ việc này lên tới 143 người. 

Ngoài ra, số người mất tích hiện là 95. Các số liệu được tập hợp theo đề nghị của thân nhân các nạn nhân vụ khủng bố.