Theo Pravda, chia sẻ trên Telegram, Trung tướng Mykola O Meatchuk, Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng UAV và các tên lửa không đối đất để tập kích nhiều khu vực ở Ukraine.

Cụ thể, 4 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 được phóng từ máy bay chiến lược Tu-95 MS ở tỉnh Saratov của Nga, 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ bán đảo Crưm, 1 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal từ tỉnh Tambov của Nga, và 24 UAV Shahed-131/136 từ các khu vực Yeysk và Primorsko-Akhtarsk của Nga.

nga ukraine.jpg
Lực lượng cứu hỏa Ukraine nỗ lực dập lửa sau đợt tấn công của Nga. Ảnh: Pravda

Các đơn vị tên lửa phòng không của Không quân Ukraine, cùng các nhóm tác chiến cơ động, và đơn vị tác chiến điện tử đã tham gia đẩy lùi đợt không kích của Nga. Kết quả, Ukraine đã bắn hạ 5 tên lửa, và 24 UAV của đối phương ở các tỉnh Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Kharkiv và Vinnytsia.

Tuy nhiên, ông Ruslan Kravchenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, xác nhận một đám cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở công nghiệp trong vùng do cuộc tấn công của Nga trong đêm. Theo đó, 105 lính cứu hỏa, và 30 thiết bị chữa cháy đã tham gia dập lửa. 

Cũng theo ông, các mảnh vỡ từ tên lửa và UAV Nga bị bắn hạ đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở tại 2 quận của tỉnh Kiev. Một người được xác định bị thương do trúng phải mảnh vỡ từ vũ khí Nga. 

Một số hình ảnh thiệt hại ở Kiev sau đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga:

nga ukraine 1.jpg
nga ukraine 2.jpg
nga ukraine 3.jpg
nga ukraine 4.jpg