ngân sách

Cập nhập tin tức ngân sách

Chính phủ Mỹ đóng cửa

Chính phủ Mỹ vừa 'đóng cửa' sau khi các chính trị gia không đạt được thỏa thuận về một gói ngân sách mới.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Lần đầu tiên trong lịch sử: Thu thuế kỷ lục, vượt 1 triệu tỷ đồng

Ngày cuối cùng của năm 2017, ngành thuế ghi nhận lần đầu tiên, tổng thu đạt kỷ lục trên 1 triệu tỷ đồng, giúp tổng thu ngân sách cả năm có thể vượt tới 70.000 tỷ đồng.

Hơn 42.000 đơn vị sự nghiệp trông chờ ngân sách

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, cả nước có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập nhưng có đến hơn 42.000 đơn vị do ngân sách nuôi.

Thứ trưởng bị cắt xe công, Bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia

Bộ Tài chính liên tục đưa ra lấy ý kiến về những khoản chi tiêu công, dự kiến chi phí cho xe công sẽ giảm mạnh. Chế độ tiếp khách VIP quốc tế cũng được xây dựng phù hợp với thực tiễn.

Bộ ngành tiếp khách VIP: Ở khách sạn 5,5 triệu/ngày, ăn 1,2 triệu/ngày

Với các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, việc chi tiền thuê phòng khách sạn, tiền ăn được Bộ Tài chính tính toán cụ thể.

Nợ thuế hơn 27 nghìn tỷ: Hàng loạt đại gia, DN được xóa nợ?

Số tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi lên đến hơn 27.300 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Nợ công hơn 3 triệu tỷ: ASEAN giảm, Việt Nam tăng

Nếu chúng ta lạm dụng việc vay nợ và sử dụng thiếu thận trọng nguồn tài chính này thì các khoản nợ sẽ thành một gánh nặng cho tương lai, khiến sự bền vững của nền kinh tế bị đe dọa.

Bộ trưởng củng cố niềm tin tăng trưởng trước Quốc hội

Bộ trưởng KH&ĐT làm rõ một số vấn đề để đại biểu yên tâm 2017 sẽ đạt tăng trưởng GDP 6,7%.

Bộ Công Thương không muốn di dời trụ sở Bộ ra Tây Hồ Tây

Bộ Công Thương là 1 trong 5 bộ ngành thuộc khối kinh tế dự kiến di dời khỏi trung tâm nội thành nhưng Bộ này vừa có văn bản “không di dời” đến Tây Hồ Tây, trừ khi bắt buộc.

Ông lớn 'hắt hơi sổ mũi' là ngân sách có vấn đề

Nền kinh tế còn dựa nhiều vào DN FDI khiến cho tình hình thu ngân sách nhiều phen có vấn đề khi ông lớn “hắt hơi, sổ mũi”.

Bộ trưởng trở lên mới được mua xe công

UB Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ, trong năm 2018 chỉ bố trí mua ô tô theo cấp từ bộ trưởng trở lên.

Gần 1,3 triệu cán bộ thôn, xã: Mỗi năm 32.400 tỷ tiền lương

Số cán bộ xã, thôn, bản, tổ dân phố là gần 1,3 triệu người, mỗi năm cần khoảng 32.400 tỷ đồng để chi lương, phụ cấp.

Nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 61% GDP

Nợ công năm 2015 tương đương 61% GDP. Trong khi đó nợ công năm 2011 mới chỉ là 54,9% GDP. Nợ chính phủ bảo lãnh cũng rất lớn.

Tăng thuế: Nhìn từ Vinashin tới 12 dự án ngàn tỷ thua lỗ

Những khoản đầu tư thua lỗ, những DNNN làm ăn kém hiệu quả từ Vinashin cho tới 12 dự án ngàn tỷ thua lỗ... nếu không chấm dứt thì khó có ngân sách nào gánh nổi.

Khối tài sản 1 triệu tỷ: Bộ Tài chính tính kế quản chặt

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc sắp xếp lại tài sản công. Tình trạng bảo tàng sử dụng đất sai mục đích như bán bia sẽ không còn nữa.

Brad Pitt sản xuất phim truyền hình chuyển thể từ sách best-seller

 Theo Hollywood Reporter, "Sweet bitter", cuốn sách bán chạy nhất năm 2016 của tác giả Stephanie Danler sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình do Brad Pitt sản xuất.

Di dời trụ sở 13 bộ ngành, cần 17.000 tỷ để xây mới?

Theo 1 tính toán sơ bộ, tổng nhu cầu vốn đầu tư trụ sở 13 bộ, ngành sau khi di dời khỏi nội thành vào khoảng gần 17.000 tỷ đồng.

Huế muốn mở casino 250 triệu USD ở Lăng Cô

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Tờ trình gửi các cơ quan Trung ương xem xét chủ trương tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ USD và đầu tư kinh doanh casino cho dự án Laguna Lăng Cô.

Thanh toán nợ vay dân trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ

 Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các địa phương đề nghị thanh toán tiền nợ dân trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.