“Những gì tôi nghe được là chính quyền Đức đang chờ đợi Mỹ ‘dẫn đầu’ trong vấn đề viện trợ xe tăng cho quân đội Ukraine. Vậy nếu giờ chúng tôi tuyên bố rằng Mỹ sẽ chuyển cho Kiev xe tăng Abrams, dù chỉ có 1 chiếc, thì Berlin sẽ phải gửi các xe tăng Leopard cho phía Ukraine”, ông McCaul nói với kênh truyền hình ABC News hôm 22/1 (giờ Mỹ).

Xe tăng M1 Abrams. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nhận định, quân đội Nga “trong thời gian tới sẽ phát động một cuộc tấn công mùa đông, và chính quyền Ukraine cần tới những xe tăng phương Tây ở vùng sườn phía đông thuộc khu vực Donbass”. 

Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cùng ngày tuyên bố chính quyền nước này sẽ không cản trở nếu Ba Lan hay các quốc gia đồng minh khác muốn gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

“Họ chưa đưa ra lời đề nghị. Chúng tôi sẽ không cản trở nếu họ đưa ra đề nghị", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với kênh LCI của Pháp.