Trang quân sự The Drive hôm 13/5 đã đăng tải một bức ảnh được cho là quân đội Nga khai hỏa cối tự hành 2S4 vào nhà máy thép Azovstal thuộc thành phố Mariupol, nơi binh sĩ Ukraine đã cố thủ trong nhiều tuần qua.  

Hình ảnh được cho là cối tự hành 2S4 khai hỏa vào nhà máy Azovstal, Ukraine. Ảnh: The Drive/ Twitter 

Một chuyên gia của The Drive nhận định rằng, loại đạn được cối 2S4 sử dụng trong bức ảnh trên có thể là đạn “Smel'chak” có trang bị hệ thống laser dẫn đường.

2S4 Tyulpan (hoa Tulip) được Liên Xô thiết kế và phát triển vào cuối thập niên 1960. Sau một số chỉnh sửa, nó đã được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế chính thức vào năm 1971. Tính đến nay, đã có khoảng 400 chiếc được chế tạo.

2S4 Tyulpan. Ảnh: Wikipedia

2S4 có trọng lượng 27,5 tấn, với chiều dài 8,5m tính cả nòng; chiều rộng 3,2m; chiều cao 3,2m. Xe được trang bị một động cơ diesel V-59 công suất 520 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc di chuyển tối đa trên địa hình bằng phẳng của 2S4 có thể lên tới 62 km/h, với phạm vi hoạt động lên tới 500km. Kíp chiến đấu của xe có 5 người.

Bản vẽ về 2S4. Ảnh: The Blueprint

Theo trang quân sự Military Today, trên khung gầm của 2S4 được lắp đặt pháo cối M240 có chiều dài nòng 5,34m. Cối M240 khi hành quân và tác chiến có trọng lượng lần lượt là 3,61 và 4,15 tấn. Tầm bắn của M240 với đạn cối thông thường nằm trong khoảng 7-9km, và 17-19km với đạn phản lực-tích cực. Khả năng nâng góc nòng của 2S4 nằm trong khoảng 50 đến 80 độ.

Để tăng sức công phá cho 2S4, Liên Xô từng cho thiết kế loại đạn hạt nhân 3BV4 có công suất 2 kiloton với tầm bắn tối đa là 18km. Tuy nhiên do Chiến tranh Lạnh kết thúc, nên nước Nga vào năm 2000 đã tuyên bố tiêu hủy toàn bộ kho đạn pháo hạt nhân gồm 3BV1, 3BV2, 3BV3 và 3BV4.

Binh sĩ Nga tiến hành nạp đạn cho 2S4 Tyulpan. Ảnh: TASS

Dù là một trong những pháo cối tự hành mạnh mẽ nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại, nhưng 2S4 ‘hoa Tulip’ cũng có một số nhược điểm. Do sử dụng cỡ đạn quá to (cỡ 240mm) và nặng tới 130 kg/viên, nên dù có hệ thống cần cẩu giúp nạp đạn thì tốc độ bắn tối đa của 2S4 chỉ đạt 1 phát/phút. Ngoài ra, cối M240 được lắp trên 2S4 cũng có thể gặp sự cố kẹt đạn nếu nòng bị bẩn.

Đạn 240mm chuẩn bị được nạp vào cối M240. Ảnh: TASS

Trong lần đầu tham chiến ở Afghanistan vào tháng 6/1985, một khẩu đội 2S4 do Thượng úy Liên Xô A. Beletskiy chỉ huy đã sử dụng đạn cối “Smel'chak” có trang bị hệ thống laser dẫn đường để bắn phá một pháo đài của Mujahideen nằm gần thung lũng Panjshir. Chỉ với 12 quả đạn, toàn bộ căn cứ của phiến quân đã bị phá hủy hoàn toàn.

Video: Russian army of the 21st century

Tuấn Trần