nghiên cứu khoa học

Cập nhập tin tức nghiên cứu khoa học

Giải Nhất thi sáng chế học sinh bị tố bất thường: Sở GD-ĐT Ninh Bình lên tiếng

Liên quan đến việc dư luận phản ánh 2 dự án dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia của Ninh Bình trong 2 năm được cho là có sự trùng lặp, Sở GD-ĐT tỉnh này đã có giải thích.

 

Có bất thường từ giải Nhất học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia?

Một trong những giải nhất của cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021 được cho là có trùng lặp với dự án từng giành giải nhì năm 2019. Đáng chú ý, 2 dự án đều đến từ 1 trường học thuộc Sở GD-ĐT Ninh Bình.

262 học sinh tranh tài tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Sáng nay 26/3, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh năm học 2020 – 2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐH Bách khoa TP.HCM lên tiếng vụ GS trẻ nhất 2014 bị tố gian lận

Theo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, GS Phan Thanh Sơn Nam trong vai trò trưởng nhóm nghiên cứu kiểm tra lần cuối trước khi công bố quốc tế nhưng trong quá trình thực hiện, vẫn còn xảy ra sai sót.

Hướng đi 'tình cờ' của cậu sinh viên có 8 bài báo ISI

8 bài báo khoa học ISI được công bố, đều xếp hạng Q1. Trong đó, 3 bài có chỉ số IF cao nhất thì tác giả chính đều là Vũ Ngọc Việt Hoàng.  

GS trẻ nhất 2014 thừa nhận sai sót trong nghiên cứu đã công bố quốc tế

Lần đầu tiên xảy ra tai tiếng trong nghiên cứu khoa học, GS Nam nhìn nhận đây là 'bài học xương máu' cho mình.

Nữ tiến sĩ với giấc mơ hồi sinh những 'vùng đất chết' ở Việt Nam

Hình ảnh một cậu bé có đôi mắt rất sáng, nhưng chân tay bị cụt vì nhiễm chất độc màu da cam đã thôi thúc TS Ngô Thị Thúy Hường (sinh năm 1974) phải làm gì đó...

Học viện Nông nghiệp phát triển doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ

Hình thành doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ là giải pháp tốt để thương mại hoá kết quả nghiên cứu của các trường đại học trên thế giới. Do đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến phát triển mô hình này.

Trường ĐH Ngoại thương chi 18 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học

Trong giai đoạn 2021 – 2023, Trường ĐH Ngoại thương sẽ triển khai 25 chương trình nghiên cứu với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng.

Cô trò trường Y điều chế gel bôi nhiệt miệng từ lá cây

Vượt qua rất nhiều ý tưởng, dự án sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ cây Pác lừ của cô trò Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã giành giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thái Nguyên.

Ergonomic - yếu tố tạo nên các sản phẩm thân thiện, thoải mái

Ergonomic (công thái học) là môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường làm việc trên khía cạnh “sử dụng”. Việc áp dụng môn học này trong sản xuất giúp ra đời sản phẩm có kích thước phù hợp, thoải mái với con người.

Thưởng gần 11 tỷ đồng cho 34 trường đại học

Bộ GD-ĐT quyết định khen thưởng cho 34 trường đại học có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020, với tổng kinh phí 10,8 tỉ đồng.

Tiếp xúc quá nhiều ánh sáng nhân tạo gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe

Nghiên cứu của Đại học Monash cho thấy, tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng nhân tạo, đặc biệt là ánh sáng xanh sẽ làm rối loạn nhịp sinh học cơ thể và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.

Tiến sĩ 32 tuổi sở hữu 58 bài báo quốc tế, chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia của Hàn Quốc

Là tác giả của 58 bài báo khoa học quốc tế và là chủ nhiệm một đề tài cấp quốc gia của Hàn Quốc, TS Huỳnh Thế Thiện (32 tuổi) trở thành 1 trong 10 gương mặt được lựa chọn để trao giải thưởng Quả cầu vàng 2020. 

Nữ sinh năm cuối đại học chế thiết bị cảnh báo xâm hại tình dục

Hà Mỹ Duyên (sinh năm 1997, sinh viên năm cuối Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Duy Tân) là 1 trong 20 nữ sinh viên xuất sắc được trao giải thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ năm 2020.

Trường đại học mở 'công xưởng' cho sinh viên sáng chế

Tại đây, có nhiều thiết bị máy móc và công cụ như máy quét 3D, máy in 3D, máy CNC, máy phay, máy tiện, bo mạch, linh kiện điện tử, các thiết bị tự động hóa... để giúp sinh viên có thể tự tay tạo ra các sản phẩm.

Thầy giáo trường huyện liên tiếp có bài báo khoa học quốc tế

Là giáo viên dạy Vật Lý ở Trường THPT Kinh Môn 2, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, song với đam mê nghiên cứu khoa học, đến nay thầy giáo Vũ Văn Cát đã có 2 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí uy tín thế giới.

Sinh viên chế tạo xe ô tô hoàn toàn từ rác thải, đạt vận tốc 220 km/h

Một nhóm sinh viên Hà Lan đã chế tạo thành công chiếc xe ô tô điện làm hoàn toàn bằng rác thải, bao gồm chai lọ nhựa tái chế và rác thải sinh hoạt chưa phân loại.

Người Việt duy nhất lọt top 1% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020

GS Nguyễn Xuân Hùng là người Việt Nam duy nhất lọt vào top 1% nhà khoa học ảnh hướng nhất thế giới năm 2020 do được trích dẫn nhiều nhất.

 

3 sáng kiến đạt giải 'Tri thức trẻ vì giáo dục' năm 2020

Vượt qua 1.132 công trình, sáng kiến, có 3 công trình được trao giải xuất sắc tại cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 vào tối ngày 14/11, nhận giải thưởng 100 triệu đồng.