Theo CNBC, trong ngày 27/9, ông Blinken đã có màn trình diễn mở màn cho sự kiện "Ngoại giao âm nhạc toàn cầu", tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong khuôn khổ chương trình ngoại giao này, Mỹ sẽ gửi các nghệ sĩ hàng đầu tới nhiều nước, bao gồm Trung Quốc và Ả Rập Xê Út, để nâng cao sự hiểu biết và tăng cường hợp tác hòa bình.

"Bạn không cần quá giỏi lịch sử để thấu hiểu cảm xúc đằng sau âm nhạc. Giai điệu luôn là thứ gắn kết mọi dân tộc trên thế giới. Tôi không thể bỏ qua cơ hội để kết hợp âm nhạc và ngoại giao", ông Blinken nói.

Video: X

Tại sự kiện, ông Blinken đã trình bày ca khúc "Hoochie Coochie Man" nổi tiếng. Khả năng sử dụng đàn guitar điêu luyện và giọng hát trầm ấm của Ngoại trưởng Mỹ đã nhận được sự tán dương của những khán giả có mặt.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, chương trình "Ngoại giao âm nhạc toàn cầu" sẽ sử dụng âm nhạc như một phương tiện ngoại giao để thúc đẩy hòa bình, đồng thời hỗ trợ chính sách đối ngoại của Washington.

"Tôi hy vọng âm nhạc sẽ chắp cánh cho sự hợp tác giữa người dân Mỹ và người dân thế giới", ông Blinken nói thêm.