Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

“Người Ukraine có quyền quyết định mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào và ranh giới sẽ được vạch ra ở đâu. Khi đàm phán phải có hai bên", ông Blinken nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC hôm 10/9. Theo ông, Mỹ sẽ hỗ trợ Kiev nếu họ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Nga. Đồng thời, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ không từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ của mình.

Trong khi đó, vào đầu tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về việc chấm dứt xung đột với Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, Nga không nhận được đề xuất nào về sáng kiến hòa bình mới liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

“Tôi muốn nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán và bây giờ chúng tôi cũng không từ chối việc đó”, ông Putin nhấn mạnh.