Ông Vương Nghị (trái) và ông Antony Blinken. Ảnh: Alarabiya

Hãng tin Alarabiya dẫn lời ông Blinken nói về tân Ngoại trưởng Trung Quốc: "Tôi đã biết ông Vương Nghị hơn một thập niên. Tôi đã gặp ông ấy nhiều lần. Tôi cho rằng có thể hợp tác tốt với ông ấy như chúng tôi đã làm trong quá khứ". 

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, việc miễn nhiệm ông Tần Cương là quyết định của Trung Quốc, đồng thời nói rằng ông có thể làm việc với bất kỳ người đồng cấp nào của Bắc Kinh. 

Ngoại trưởng Blinken nói: "Ông Tần Cương từng là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Tôi đã có những cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với ông ấy khi ông ấy là Ngoại trưởng. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt lành".

Tân Hoa xã hôm 25/7 đưa tin, theo quyết định được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XIV, ông Vương Nghị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế cho ông Tần Cương đã bị miễn nhiệm.