Theo hãng tin Sputnik, chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov kéo dài từ ngày 22 - 24/1. Ông sẽ tham gia các cuộc tranh luận mở hàng quý của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về tình hình Trung Đông, và Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov từng cho biết, ông Lavrov không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

ngoai truong nga.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Tass

Còn theo hãng thông tấn Tass, chuyến bay của ông Lavrov từ Moscow tới Mỹ đi qua tuyến đường phía bắc, và kéo dài 12 giờ 45 phút.

Các nhà báo Nga đi cùng ông Lavrov đã nhận được thị thực Mỹ, và không bị hạn chế đi lại như trường hợp hồi tháng 9/2023 trong phiên họp của Đại hội đồng LHQ. Theo phóng viên của TASS, tất cả đại diện truyền thông Nga đều được cấp thị thực nhà báo loại I nhập cảnh một lần trước khi khởi hành. Thị thực này có giá trị đến tháng 4.

Lần gần nhất ông Lavrov đến New York là vào tháng 9/2023 để tham dự Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ. 

>> Xem thêm tin thời sự thế giới trên báo VietNamNet