Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 5/11, khi được hỏi về những điều kiện có thể giúp tạo cơ hội tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo Nga – Mỹ, ông Peskov nói: "Đầu tiên, quan điểm này nên mang hàm ý nguyện vọng chung, tinh thần sẵn sàng chung". 

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố ông luôn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối thoại nào", ông Peskov nói thêm. 

nga my.jpg
Tổng thống Nga - Mỹ gặp mặt tại Geneva vào năm 2021. Ảnh: Tân Hoa Xã 

"Việc cắt giảm quan hệ song phương Nga – Mỹ là do phía Mỹ khởi xướng. Đây là lý do tại sao ít nhất người đứng đầu nước Mỹ cần phải thay đổi lập trường vào một lúc nào đó, một lập trường mang tính xây dựng hơn trong quan hệ song phương”, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Hồi cuối tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng tuyên bố không loại trừ khả năng quan hệ Nga - Mỹ được khôi phục, và sẽ có một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden. Trước đây, 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 6/2021. Hai bên sau đó cũng đã điện đàm để trao đổi.