Cô Tâm gặp tai nạn giao thông cách đây gần tròn 2 năm, bị gãy hở chân trái. Từ Vũng Tàu, cô chuyển tuyến lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật sắp xếp lại xương, ghép da, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp tiếp tục theo dõi. Bởi phần mềm liên tục bị nhiễm trùng, hoại tử, cô Tâm phải trải qua nhiều ca phẫu thuật trong 2 tháng nằm viện.

Cô Tâm giờ chỉ có thể cậy nhờ con trai út mới 21 tuổi.

Do cơ địa nên sau khi được xuất viện về nhà, cô Tâm bị nhiễm trùng nơi xương gãy, hoại tử phần mềm, phải thường xuyên tái nhập viện điều trị. Bác sĩ Trần Tấn Đạt, Khoa Ngoại chỉnh hình, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, phải đợi phần mềm không còn nhiễm trùng thì mới có thể tiến hành ghép xương bị gãy cho cô. Bên cạnh đó, vì nằm nhiều, cơ chân bị co rút nên phải tập thêm vật lí trị liệu. 

Thời gian điều trị vết thương quá dài. Gần 2 năm qua, chỉ riêng viện phí của cô Tâm đã lên tới 250 triệu đồng. Gia đình đã không thể xoay sở thêm được nữa. Trước khi gặp nạn, cô làm công nhân, đồng lương còm cõi nhưng bất đắc dĩ phải làm trụ cột chính trong nhà. Chồng cô bị gai cột sống cố nén đau để đi làm phụ vợ, nhưng sức khỏe quá yếu nên bữa làm bữa nghỉ. Hai người con lớn đã có gia đình riêng, cuộc sống cũng khó khăn nên chẳng đỡ đần được bao nhiêu. Còn mỗi con trai út chạy xe ôm công nghệ, thu nhập bấp bênh. Tháng Chạp năm ngoái, chồng đột ngột qua đời khiến cô mất đi chỗ dựa.

Thấu hiểu bi kịch của nữ bệnh nhân, phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã liên hệ đến Báo VietNamNet, mong làm cầu nối giúp đỡ gia đình cô Tâm. Sau khi bài viết "Biến cố dồn dập, người phụ nữ gãy chân 2 năm không khỏi" được đăng tải, cô Tâm đã nhận được 24.323.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Báo VietNamNet. Toàn bộ số tiền sau đó đã được đóng vào tạm ứng viện phí để cô được tiếp tục điều trị. Dù vậy, so với chặng đường dài sắp tới của cô, số tiền ấy vẫn chẳng thấm vào đâu. 

Thông qua Báo VietNamNet, cô Tâm gửi lời cảm ơn chân thành tới quý nhà hảo tâm đã sẻ chia với hoàn cảnh gia đình cô, đồng thời hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ để có thể vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1.     Gửi trực tiếp:  Phòng công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, hoặc em Bùi Đức Đại; Địa chỉ: K21 tổ 11, ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Điện thoại: 0338415850.

2.     Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.190 (Cô Ngô Thị Thanh Tâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3.     Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.