Sau khi làm vườn về, bà N.S. (54 tuổi, quốc tịch Campuchia) xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi, ho, đau bụng kèm nôn ói. Dù đã điều trị tại một số cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng sức khỏe của bà vẫn không cải thiện.

Những ngày sau, người bệnh tiếp tục sốt cao, mệt nhiều và khó thở. Gia đình đưa bà sang Việt Nam, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Bà S. nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Sau xử trí ban đầu tại Khoa Cấp cứu, bà được chuyển đến Khoa Nội Tổng quát để tiếp tục điều trị.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận men gan tăng, biểu hiện tình trạng tổn thương gan cấp. Đến thời điểm này, người bệnh đã sốt kéo dài gần hai tuần.

sot keo dai.png
Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bà S. sốt kéo dài kèm tổn thương gan cấp khiến các bác sĩ phải cân nhắc nhiều nguyên nhân như viêm gan do virus, áp-xe gan, nhiễm trùng đường mật, nhiễm khuẩn huyết, sốt xuất huyết, sốt rét hoặc tổn thương gan do thuốc đã sử dụng trước đó.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện trên da bụng người bệnh một tổn thương nhỏ, khô, đóng vảy và không đau. Chính người bệnh cũng không biết mình có vết thương này.

Kết hợp đặc điểm người bệnh thường xuyên làm vườn, sốt cao kéo dài, tổn thương gan cấp chưa rõ nguyên nhân cùng vết loét đặc trưng tại vị trí đốt, các bác sĩ hướng đến chẩn đoán sốt mò.

Sốt mò là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi gây ra, lây truyền sang người qua vết đốt của ấu trùng mò nhiễm bệnh, thường gặp ở môi trường bụi rậm, cây cỏ. Tại vị trí bị đốt có thể hình thành vết loét đóng vảy đặc trưng, gọi là eschar.

Sau khi xâm nhập cơ thể, vi khuẩn có thể gây tổn thương tế bào nội mô mạch máu và phản ứng viêm toàn thân, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như gan, phổi, thận và hệ thần kinh.

Sốt mò có biểu hiện ban đầu đa dạng như sốt, đau đầu, ho hoặc các triệu chứng tiêu hóa, nên dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh nhiễm trùng khác. Bệnh thể đáp ứng tốt với kháng sinh phù hợp nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngược lại, chẩn đoán muộn có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh sốt mò.

Bác sĩ mở sọ cứu não của bé trai 6 tuổi bị sốt 2 ngàyMột bé trai 6 tuổi ở Gia Lai phải đi cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, yếu nửa người trái và co giật liên tục. Bệnh nhi diễn tiến nặng, phù não và tăng áp lực nội sọ, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu.