Nguyễn Phương Hằng

Cập nhập tin tức Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng hầu tòa

Ngày 21/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.

Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng tham gia phiên xét xử Nguyễn Phương Hằng

Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng tham gia phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng tại TAND TP.HCM sáng 21/9.

An ninh siết chặt tại phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Rất đông người xuất hiện theo dõi phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. An ninh được thắt chặt nghiêm ngặt.

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 21/9, hàng trăm người dân có mặt tại TAND TP.HCM theo dõi phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

Bản tin sáng 21/9: Bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm hầu tòa

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp sáng 21/9 gồm các tin chính: Bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm hầu tòa. 'Nghi phạm sát hại bé 2 tuổi ở Hà Nội xong mới nhắn tin đòi tiền chuộc'. Sự thật về loại mận đường đang 'hot' nhất chợ online.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh tham dự phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, hầu hết những người liên quan đều ủy quyền cho các luật sư nhưng các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh sẽ trực tiếp dự tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm hầu tòa

Ngày 21-22/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Nguyễn Phương Hằng 4 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Toàn cảnh vụ án bà Nguyễn Phương Hằng trước phiên xét xử

Sau nhiều lần trả hồ sơ, có thêm 4 người bị bắt vì đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng trong việc xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Xét xử bà Nguyễn Phương Hằng: Tòa án lưu ý người dân không tụ tập trước tòa

TAND TP.HCM khuyến cáo người dân quan tâm tới phiên tòa có thể theo dõi qua phương tiện thông tin đại chúng, tránh tụ tập trước cổng trụ sở tòa án vì có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Nhìn nhận về kiến nghị của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ông Nguyễn Đức Hiển

Theo các luật sư, tòa không công nhận tư cách bị hại của họ mà xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Ông Huỳnh Uy Dũng được xác định không phải là đồng phạm của bà Hằng

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ tới khi tham gia livestream, ông Huỳnh Uy Dũng mới biết bà Nguyễn Phương Hằng lấy tên Đức Hiển, Hàn Ni, Vy Oanh đặt tên cho chó đua, ngựa đua.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn kiến nghị trước phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Cho rằng tòa đã xác định không chính xác tư cách tham gia tố tụng vụ án do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn kiến nghị.

Đề nghị xem xét tư cách bị hại của ông Đức Hiển trong vụ án bà Phương Hằng

Không đồng tình với quyết định của tòa, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển kiến nghị HĐXX và chủ toạ phiên toà xem xét, xác định tư cách bị hại đối với ông Hiển trong vụ án.

Thời điểm xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm

TAND TP.HCM sẽ đưa bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân và các đồng phạm ra xét xử vào ngày 21/9 tới đây.

Bản tin cuối ngày 21/8: Xác minh người nhìn lén dưới váy cô gái trên phố

Bản tin Podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 21/8 gồm các tin chính: Xuất hiện côn trùng trong suất ăn của học sinh ở Hà Nội, trường báo cáo gì? Quệt ngón chân xuống đường, 7 ngày sau bất ngờ cứng hàm. Xác minh người nhìn lén dưới váy cô gái trên phố.

Tòa án thụ lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

TAND TP.HCM vừa thụ lý hồ sơ vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

Truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và các đồng phạm.

Chưa đủ cơ sở xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho rằng, chưa có cơ sở xác định hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng cấu thành tội phạm, là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng.

Tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm.

Công an thông tin việc xử lý các trang mạng bị tố xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời làm việc và có kết luận với những người bị cho là chủ các tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.