Theo Reuters, trong ngày 15/5 (giờ địa phương), Nhà Trắng đã công bố báo cáo tài chính của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong năm 2022. So với năm 2021, tổng thu nhập của ông Biden không thay đổi quá nhiều.

Báo cáo cho biết, lợi nhuận từ tiền bản quyền sách năm 2022 của ông Biden dao động từ 2.500-5.000 USD, giảm mạnh so với mức 30.000 USD năm 2021. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng chỉ nhận được chưa tới 3.000 USD từ các hoạt động "phát biểu và viết lách", trong khi thu nhập của ông từ các hoạt động này trong năm 2021 là 30.000 USD.

Thu nhập năm 2022 của Tổng thống Mỹ Joe Biden không thay đổi nhiều so với năm trước. Ảnh: Reuters

Tương tự với chồng, thu nhập từ tiền bản quyền sách của bà Jill Biden cũng giảm mạnh so với năm trước đó. Đệ nhất phu nhân Mỹ được trả từ 5.000-15.000 USD tiền bản quyền sách trong năm 2022, sụt giảm đáng kể so với mức 15.000-50.000 USD năm 2021. Báo cáo của Nhà Trắng ước tính tài sản của vợ chồng Tổng thống Mỹ ở mức từ 1,09 triệu-2,57 triệu USD.

Cũng theo thông tin từ Nhà Trắng, vợ chồng ông Biden vẫn đang nợ từ 250.000-500.000 USD tiền vay thế chấp căn nhà ở bang Delaware. Ngoài ra là các khoản vay khác, có giá trị từ 45.000-150.000 USD.

Trước đó, vào tháng 4/2023, vợ chồng Tổng thống Biden đã công khai hồ sơ thuế liên bang. Tài liệu này cho thấy ông Biden và vợ kiếm được khoảng 580.000 USD vào năm 2022, đóng thuế thu nhập ở mức 23,8%.

Theo Reuters, ông Biden nhận được 400.000 USD trong vai trò Tổng thống Mỹ, bà Biden nhận được 82.335 USD từ việc giảng dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Phần còn lại trong thu nhập của vợ chồng ông Biden tới từ tiền lãi đầu tư, trái phiếu, lương hưu và các hoạt động khác.

Tổng thống Biden công bố thu nhập hàng năm

Tổng thống Biden công bố thu nhập hàng năm

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã công bố tờ khai thuế báo cáo thu nhập hàng năm là 579,5 nghìn USD, trong đó 169,8 nghìn USD đã được nộp thuế liên bang vào năm 2022.