Chiều 12/11, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Kinh tế - xã hội Việt Nam 2021 – 2025: Chống chịu và bứt phá” nhằm nhìn lại toàn diện quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua.

TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định: “Nhiệm kỳ 2021 - 2025 là một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt. Chúng ta chống chọi với đại dịch nhưng vẫn phục hồi và phát triển nền kinh tế. Chúng ta đã vận dụng đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đó là phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, đây là hai yếu tố có tính chất thúc đẩy lẫn nhau để phát triển”.

Theo TS Lợi, tại Việt Nam, các chính sách xã hội của đất nước, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã được triển khai một cách đồng bộ và bao trùm, thể hiện qua việc bao quát cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn và các đối tượng yếu thế. 

"Tới nay, các chính sách xã hội đã đạt được những thành tựu hết sức nổi bật, cả về văn hóa, xã hội và đặc biệt là phúc lợi xã hội. Chính nhờ phúc lợi xã hội, Việt Nam đã vượt qua thách thức Covid-19", ông Lợi nói. 

W-Anh tin 19.jpg
Tại Việt Nam, các chính sách xã hội của đất nước, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã được triển khai một cách đồng bộ và bao trùm, thể hiện qua việc bao quát cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn và các đối tượng yếu thế. 

Nhìn lại thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, ông Lợi nhấn mạnh một số chỉ tiêu nổi bật như: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,9% năm 2024, dự kiến đạt gần 1% vào năm 2025 (Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực thực hiện chính sách chuẩn nghèo đa chiều); Độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%; Chỉ số Phát triển con người (HDI) trong nhiệm kỳ này tăng 18 lần theo báo cáo của UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc)…

Ông Lợi cũng nêu rõ một số bài học về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với tiến bộ xã hội. Cụ thể, an sinh xã hội, giảm nghèo bao trùm bền vững đã củng cố niềm tin của người dân và là động lực cho sự phát triển; Y tế và giáo dục được liên kết chặt chẽ, thể hiện tư duy phát triển con người một cách toàn diện; Phát huy bản sắc dân tộc, kết nối văn hóa để phát triển kinh tế và xã hội…

“Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt và hiệu quả việc nâng cao phúc lợi xã hội cho toàn dân, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường) có chất lượng. Nghị quyết Trung ương 42 của Đảng đã chuyển mạnh nhận thức từ “Nhà nước phải chăm lo cho người dân” sang “toàn xã hội chung tay” và hướng tới mục tiêu phát triển vì con người, lấy con người làm trung tâm. Tới nay, phát triển các lĩnh vực xã hội, an sinh xã hội đã trở thành một điểm sáng của mô hình phát triển con người ở Việt Nam”, ông Lợi chia sẻ.