Ngày 22/10/2018, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được ban hành. Chiến lược xác định rõ: Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

W-Biển Đông .jpg
Thúc đẩy hợp tác, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia trên biển.

Bên cạnh các mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa biển, kết hợp với tiếp thu khoa học - công nghệ, tiên tiến, hiện đại, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, Chiến lược xác định tầm nhìn tới năm 2045 là Việt Nam sẽ tham gia trên tinh thần chủ động, có trách nhiệm giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực về biển và đại dương; tiếp tục chủ động, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương, thảo luận về các vấn đề mới nổi lên của biển và đại dương như bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu với biển và đại dương, quản trị các hoạt động trên biển trong điều kiện có các thách thức an ninh phi truyền thống mới, như các đại dịch, nạn buôn bán người, di cư trái phép…

Thực hiện tinh thần này, năm 2021, Việt Nam đã cùng 11 nước sáng lập Nhóm bạn bè của UNCLOS năm 1982.  Đến nay, Nhóm bạn bè của UNCLOS 1982 có hơn 120 nước, đại diện cho tất cả các khu vực.

Nhóm bạn bè là một hình thức trao đổi, phối hợp không chính thức giữa các nước, nhất là tại Liên hợp quốc, nhằm tạo ra một diễn đàn cởi mở, thân thiện để các nước cùng trao đổi các vấn đề về biển và đại dương, qua đó đóng góp chung vào việc thực hiện đầy đủ UNCLOS. Sự ra đời của nhóm được đại diện Liên Hợp Quốc và các thành viên đánh giá cao bởi nó giúp đề cao vai trò, giá trị của Công ước luật biển, đồng thời kết nối các nước để cùng nhau ứng phó với các vấn đề như nước biển dâng, biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững.

Còn nhớ, tại buổi lễ ra mắt Nhóm bạn bè của UNCLOS 1982 được tổ chức tại trụ sở Phái đoàn Đức ở Liên Hợp Quốc hồi năm 2021, Đại sứ Đặng Đình Quý đã nhấn mạnh: "Điều quan trọng là nó tạo nên nhận thức chung của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của luật biển, tầm quan trọng phải có những cách diễn giải, cũng như áp dụng luật biển. Phải làm sao bảo vệ lợi ích của các nước thành viên, nhưng đồng thời vì lợi ích chung của cả cộng đồng quốc tế, thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật trên biển nên có hiệu quả rất thiết thực".

Trong hơn 30 năm qua, UNCLOS đã là khuôn khổ pháp lý vững chắc để thúc đẩy hợp tác, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia trên biển, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là Mục tiêu 14 về bảo tồn và sử dụng biển bền vững.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đứng trước nhiều thách thức chung về biển, việc các nước sáng lập tiếp tục đóng góp, chia sẻ ý tưởng để Nhóm bạn bè UNCLOS sẽ góp phần phát huy hơn nữa vai trò trong thúc đẩy và khẳng định giá trị và sức sống của UNCLOS.