nợ công

Cập nhập tin tức nợ công

Bội chi ngân sách tăng lên, nợ công còn trong ngưỡng an toàn

Năm 2020 do bội chi tăng, nên nợ công dự kiến khoảng 56,8%-57,4% GDP; nợ Chính phủ khoảng 50,8%-51,4% GDP, trong giới hạn an toàn của Quốc hội.

Điều gì xảy ra nếu Bắc Kinh bán tháo nợ công Mỹ để trả đũa?

Tính đến cuối tháng 9, Trung Quốc nắm giữ 1,06 nghìn tỷ USD trong tổng nợ công 20,4 nghìn tỷ USD của Mỹ.

Quãng đường và thời điểm thu nhập người Việt vượt Singapore

Việt Nam vượt Singapore về quy mô GDP. Tuy nhiên, chỉ khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng lên, niềm vui mới thực sự trọn vẹn.

Nợ công: Gắng sức trả tiền vay, còn đâu cho đầu tư phát triển

Nợ công trên GDP được kiểm soát tốt và liên tục giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ công trên thu ngân sách vẫn tăng đều đặn do nhiều khoản nợ đến hạn.

Ngân sách khó khăn, chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2021

Đồng ý chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở năm 2021, cảnh báo về áp lực trả nợ công... là những vấn đề được Ủy ban Tài chính ngân sách đề cập trong báo cáo mới nhất.

Sức ép trả nợ công, những con số chỉ báo mới

Báo cáo của Chính phủ về tình hình nợ công năm 2020 và dự kiến năm 2021 cho thấy nhiều con số đáng chú ý về nợ của quốc gia.

Suy giảm nghiêm trọng, loạt tập đoàn nhà nước lỗ lớn

Dịch Covid-19 khiến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp suy giảm nghiêm trọng với số lỗ lớn. Điều đó khiến thu ngân sách nhà nước lao dốc, bội chi tăng lên mạnh.

Tăng trưởng giảm, ngân sách hụt thu: Chính phủ ra giải pháp ứng phó

Trường hợp tăng trưởng GDP khoảng 4,5%, thu ngân sách dự kiến giảm khoảng 163 nghìn tỷ đồng.

Tổng công ty Sông Đà đề nghị hoãn trả nợ vay ADB 1 năm

Trên cơ sở kiến nghị của Tổng công ty Sông Đà, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ Sông Đà liên quan nghĩa vụ trả nợ vay từ nguồn vốn ADB do tác động bởi dịch Covid-19. 

Quy định 'lạ', ràng buộc bất lợi ODA tưởng rẻ hóa đắt

Kiểm toán chuyên đề các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vấn đề gây bức xúc trong việc sử dụng vốn vay ODA.

Con số lần đầu tiên có, hơn 7,7 triệu tỷ tài sản nhà nước

Tổng tài sản nhà nước là hơn 7,7 triệu tỷ đồng, trong đó có hơn 3,1 triệu tỷ đồng là số nợ phải trả. Tuy vậy, số liệu này được đánh giá là chưa đầy đủ, còn thiếu nhiều tài sản giá trị lớn.

3 năm không 'ăn ngon ngủ yên', Việt Nam làm nên điều hiếm có

Cuối năm 2016, tỷ lệ nợ quốc gia của Việt Nam là khoảng 63,7%. Nhưng đến năm 2019, Bộ Tài chính cho hay dư nợ công đã ở dưới 55% GDP. Năm 2020, dự kiến nợ công giảm còn 54,3% GDP.

Đổi mới không phải từ cái nhà to, đổi mới từ con người và thể chế

Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm 2019 ngành Tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi: “Chúng ta đang nói đến khát vọng hùng cường của Việt Nam, vậy ngành tài chính với 7 vạn người đóng góp vào sự khát vọng này như thế nào?".

‘Cuộc khủng hoảng’ nguy hiểm hơn cả thương chiến

Các khoản nợ công và nợ tư không là vấn đề lớn, nếu sự tăng trưởng kinh tế vẫn tiếp diễn và lãi nợ vẫn ở mức thấp.

Vay nợ thêm gần 500 ngàn tỷ để bù đắp thiếu tiền chi tiêu

Việc đi vay nợ sẽ ngày càng khó hơn trong thời gian tới, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của Chính phủ khả năng cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Bộ Tài chính phản ứng việc Chính phủ bị hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ Tài chính không đồng tình việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s thông báo xem xét hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Chính phủ Việt Nam.

Vay ngàn tỷ vốn ODA, dự án đội vốn, chậm tiến độ

Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại tỉnh Lạng Sơn và Sơn La vay vốn ODA bị đội vốn, chậm tiến độ.

Nợ công 3,2 triệu tỷ, dự án ODA đi gọi vốn đã có vấn đề

Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng vẫn còn tồn tại những dự án sử dụng vốn vay ODA chưa hiệu quả từ khâu huy động, dẫn đến việc thực hiện, sử dụng vốn kém hiệu quả, tạo ra nhiều hệ luỵ cho nền kinh tế.

Chi tiêu ngân sách – những vấn đề cấp bách đặt ra

Báo VietNamNet đoạt giải B với loạt 5 bài “Chi tiêu ngân sách – những vấn đề cấp bách đặt ra”. Đây là lần thứ hai liên tiếp báo VietNamNet đạt giải B báo chí đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

 

Bảo lãnh vay 400 nghìn tỷ, nhiều dự án Chính phủ phải trả nợ thay

Dư nợ Chính phủ bảo lãnh đến cuối năm 2018 đã giảm khoảng 18.550 tỷ đồng so với năm 2017, góp phần giảm nợ công theo chủ trương của Đảng, Quốc hội.