Phong trào xây dựng nông thôn mới đang được đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đón nhận khá tích cực, thực hiện đạt nhiều kết quả.

Ngoài việc được các chương trình 30a, 134, 135 hỗ trợ hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, chính nhờ ở chuyển biến nhận thức mà đồng bào hăng hái tham gia thực hiện phong trào hơn.

{keywords}
Làng Đắc Đâm, thị trấn Vân Canh, là khu dân cư điển hình về ANTT

Lúc đầu việc vận động bà con cũng có nhiều khó khăn, nhưng "mưa dầm thấm đất", dần dần bà con thay đổi, cách nghĩ cách làm, thấy làng mình sạch sẽ hơn, nên bà con rất phấn khởi thực hiện những tiêu chí nằm trong tầm tay. Mạnh dạn phát triển kinh tế hộ, làm theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông áp dụng KHKT vào chăn nuôi và trồng trọt, giữ vệ sinh môi trường.

Ông Đinh Văn Luổi, Trưởng làng Kà Xim, xã Canh Thuận, kể: Trước kia, bà con chỉ biết làm nương, rẫy, không biết trồng hoa, trồng cây cảnh. Đất vườn gần nhà không trồng được gì vì tập quán thả rông gia súc gia cầm; trồng cây gì cũng bị con bò, con heo, con gà phá hết. Nhưng bây giờ, chăn nuôi gia súc, gia cầm đều có chuồng nhốt; nhà nào cũng có cổng ngõ khang trang, dần dần bà con mình tận dụng hết những khu đất trống gần nhà để trồng rau xanh, cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh… Làng xóm giờ đẹp hẳn lên!

Đến nay đường ô tô đã đến trung tâm toàn bộ các xã, thị trấn trong huyện, 71,43% xã có đường trục xã, liên xã được nhựa hóa đạt chuẩn; 100% xã có đủ trường lớp học, có lớp bán trú ở nơi cần thiết; 95% số hộ sử dụng điện sinh hoạt; 7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế…

Phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự là  “làn gió mát” thổi bừng lên sức sống mới, xua bớt đi những đói nghèo, lạc hậu ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Vân Canh, tạo động lực để bà con phấn đấu xây dựng làng mình đẹp hơn, xây dựng đời sống no ấm, hạnh phúc hơn.

Ngọc Trang