Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Tân Hương, Đại Đồng, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trước đây. Diện tích toàn xã 15.000 ha với dân số gần 27.000 người.

Xã Yên Bình mới đi vào hoạt động không đơn thuần mang đến những thay đổi về địa giới hành chính mà đang mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn diện tương lai phát triển địa phương dựa trên tiềm năng, thế mạnh của 4 địa bàn cấp xã trước đây.
Đảng bộ xã xác định: thị trấn Yên Bình cũ là trung tâm chính trị hành chính của xã mới sẽ tập trung phát triển hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ. Thịnh Hưng cũ là khu vực tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm và tăng thu ngân sách. Khu vực Tân Hương cũ là vùng đất giàu bản sắc văn hóa được định hướng ưu tiên gìn giữ bảo tồn và phát triển văn hóa gắn với du lịch. Cuối cùng là khu vực Đại Đồng cũ được quy hoạch trở thành trọng điểm về phát triển kinh tế đồi rừng, tạo thành nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản.
Với tầm nhìn và quy hoạch tổng thể này, chiến lược phát triển của xã Yên Bình mới đã thoát khỏi sự manh mún của 4 địa bàn cấp xã trước hợp nhất. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 63 triệu đồng/năm, tăng 75% so với năm 2020 và cao hơn bình quân chung của tỉnh; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 73%; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,3%. Đây là những minh chứng sinh động nhất cho sự phát triển tươi đẹp của mảnh đất phía Nam hồ Thác Bà.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương phấn đấu đưa Yên Bình thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.
Để đạt mục tiêu đó, xã đặt ra 18 chỉ tiêu với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng tập trung phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững, gắn với phát triển văn hóa xã hội, con người, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.
Xã Yên Bình xác định 4 khâu đột phá làm trụ cột phát triển trong giai đoạn mới. Đó là quy hoạch phân khu, chi tiết nhằm phát triển công nghiệp sạch, nhà ở xã hội và mở rộng không gian đô thị hợp lý. Đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với vùng hồ Thác Bà, nơi đang dần trở thành động lực phát triển phía Nam của tỉnh Lào Cai. Phát huy tối đa cảnh quan, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đồng thời tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị. Cuối cùng là chuyển đổi số toàn diện từ chính quyền, trường học đến hộ dân tạo nền tảng phát triển bền vững, thông minh, hiệu quả.
Trên cơ sở thế mạnh về kinh tế nông lâm nghiệp, giai đoạn 2025 - 2030, Yên Bình sẽ tập trung xây dựng các vùng chuyên canh theo hướng hàng hóa và nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Mô hình nuôi cá lồng được định hướng phát triển ở quy mô lớn hơn nhằm khai thác lợi thế vùng hồ và hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp thủy sản bền vững.
Hiện xã Yên Bình có khoảng 1.000ha quế hữu cơ với trên 800 hộ dân tham gia trồng tại 11 thôn và dự kiến sẽ tăng lên 1.300ha trong những năm tới. Địa phương cũng tập trung phát triển mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó là phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ là những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nổi bật khi chiếm tới 30% tổng doanh thu của cả huyện Yên Bình cũ.
Xã Yên Bình sau sắp xếp sẽ mở ra một chương mới trong hành trình xây dựng và phát triển với nhiều cơ hội rộng mở. Với quyết tâm của cấp ủy, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và niềm tin đang được khơi dậy từ chính người dân, tất cả đều hướng tới cuộc sống ổn định và phát triển bền vững.