Sau 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, thành phố không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu mà còn kiến tạo một bước chuyển căn bản trong nhận thức, cách làm và chất lượng sống của người dân.
Tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, “Kết quả hôm nay là thành quả của sự đồng lòng, quyết tâm chính trị cao từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể đến cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân”.
Tư duy mới: Xây dựng NTM là công nghiệp hóa nông thôn
Với Đà Nẵng, NTM không dừng ở đường làng ngõ xóm sạch đẹp mà là chiến lược dài hạn gắn với công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp. Thành phố kiên định quan điểm mọi kế hoạch xây dựng NTM phải song hành cùng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và khai thác tối đa tiềm năng của từng địa phương.
Giai đoạn 2026 – 2030, thành phố sẽ đặt ra mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng vùng, nhất là những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Sau sáp nhập, việc rà soát và điều chỉnh đề án cơ cấu nông nghiệp sẽ được thực hiện để nâng cao giá trị, phát triển bền vững.

Các vùng nguyên liệu nông – lâm sản tập trung sẽ được quy hoạch đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, gắn với bảo hộ sở hữu trí tuệ. Chương trình OCOP sẽ là “đòn bẩy” nâng tầm sản phẩm đặc sản, đưa chúng vào chuỗi giá trị, gắn với du lịch và thu hút đầu tư.
Cùng với đó, hạ tầng được chú trọng, là nền móng của phát triển. Chỉ trong 5 năm, Đà Nẵng đã dành gần 2.802 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Những con số ấn tượng minh chứng cho sự thay đổi: 87,1 km đường giao thông nông thôn, 134,24 km điện chiếu sáng, 43 km đường nội đồng, 58,4 km kênh mương thủy lợi.
Hiện toàn thành phố có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã kiểu mẫu (Hòa Phước, Hòa Phong). 3 thôn thông minh đã ra đời, đưa công nghệ vào đời sống nông thôn.
Sản xuất nông nghiệp chuyển mình mạnh mẽ, hình thành các vùng chuyên canh, mô hình ứng dụng công nghệ cao, kinh tế vườn và vườn mẫu. Sản phẩm OCOP cải thiện về chất lượng, mẫu mã, chinh phục thị trường quốc tế.
Đến tháng 4/2025, Đà Nẵng đã có 147 sản phẩm OCOP, trong đó 62 sản phẩm 4 sao và 85 sản phẩm 3 sao, đến từ 91 chủ thể.
Thành phố chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Từ 2021, 1.382 lao động được đưa sang Hàn Quốc, mang về hơn 40 tỷ đồng. Mỗi năm, gần 15.090 việc làm được tạo mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81,9%.
Cán bộ cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao năng lực để tham mưu, triển khai chính sách phù hợp với đặc thù từng địa phương, nhất là các xã sau sáp nhập.
Một điểm sáng khác là du lịch cộng đồng. Đà Nẵng đã hình thành các cụm du lịch đặc sắc như Túy Loan – Thái Lai, Tà Lang – Giàn Bí, Nam Yên. 38 hộ tham gia dự án du lịch nhà vườn (gardenstay) và homestay, tạo trải nghiệm mới cho du khách.
15 mô hình du lịch gắn với sản xuất nông – lâm – thủy sản được thí điểm, 9 mô hình đã đi vào hoạt động. Du lịch không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp gìn giữ văn hóa, nâng cao giá trị cảnh quan và môi trường sống.
Chặng đường 2021 – 2025 khép lại với những thành quả đáng tự hào. Nhưng với Đà Nẵng, đó mới chỉ là nền tảng. Mục tiêu giai đoạn tới là xây dựng NTM thực chất, không chạy theo thành tích, để mỗi làng quê không chỉ “đạt chuẩn” mà thực sự trở thành nơi đáng sống.