Moscow cáo buộc nhà báo Gershkovich, 31 tuổi tìm cách thu thập tin tức tình báo về một nhà máy quốc phòng Nga, vi phạm luật pháp của xứ sở bạch dương về bí mật nhà nước. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn báo chí trước khi rời Nhà Trắng ngày 31/3. Ảnh: AP

Ông Biden hôm 31/3 đã nói ngắn gọn về sự cố trước khi lên trực thăng đến thăm một thị trấn ở bang Mississippi bị lốc xoáy tàn phá gần đây. “Hãy trả tự do cho anh ấy (Gershkovich)”, tổng thống Mỹ cho biết khi được hỏi về thông điệp của ông gửi tới Moscow.

Theo đài RT, trước câu hỏi liệu Washington có kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao hoặc các nhà báo Nga để đáp trả như đề xuất của tờ Wall Street Journal hay không, ông Biden đáp: “Đó không phải là kế hoạch ngay hiện tại”.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả đề xuất trả đũa là “vô lý và sai trái”. Ông Peskov đồng thời nhắc lại tuyên bố rằng, Gershkovich đã "bị bắt quả tang có hành vi phạm pháp" ở Ekaterinburg hôm 30/3.

Nếu bị kết tội do thám cho chính phủ Mỹ, nhà báo này có thể phải đối mặt với án phạt lên tới 20 năm tù giam.