Chiều 6/8, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Do Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và ông Đỗ Công Anh và đang tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, buổi trao quyết định bổ nhiệm này được thực hiện dưới hình thức trực tuyến. 

Theo quyết định số 1168/QĐ-BTTTT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Công Anh - Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT). 

{keywords}
Ông Đỗ Công Anh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa.

Ông Đỗ Công Anh là cựu học sinh chuyên Toán trường Hà Nội - Amsterdam và cựu sinh viên ngành CNTT tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông từng theo học Thạc sỹ về CNTT tại trường Đại học Tổng hợp Đông London (Anh). 

Trong suốt quá trình công tác 14 năm tại Bộ TT&TT, ông Đỗ Công Anh đã kinh qua nhiều vị trí như nhân viên, chuyên viên rồi phụ trách Trung tâm Hợp tác - Sáng tạo (Viện Chiến lược TT&TT), Phó giám đốc, rồi Giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ TT&TT (Viện Chiến lược TT&TT), chuyên viên phòng Thư ký - Tổng hợp (Văn phòng Bộ), Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa. 

Kể từ tháng 12/2020 đến nay, ông Đỗ Công Anh đang đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng phụ trách điều hành Cục Tin học hóa. 

Chia sẻ tại lễ trao quyết định, ông Đỗ Công Anh - tân Cục trưởng Cục Tin học hóa cho biết bản thân ông khá bất ngờ khi được trao quyết định vào thời điểm này. 

“Trong đầu tôi hiện chỉ có suy nghĩ về việc làm thế nào để triển khai được những nền tảng công nghệ giúp TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong cuộc chiến chống Covid-19. Tiếp đến là phải làm sao để tận dụng giai đoạn này nhằm giúp đất nước ta chuyển đổi số”, ông nói. 

Tân Cục trưởng Cục Tin học hóa hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo và người lao động Cục Tin học hóa đoàn kết, phát triển, cố gắng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng được những nhu cầu mới trong giai đoạn hiện nay, vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành các mục tiêu quốc gia về chính phủ số. 

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chụp hình lưu niệm cùng tân Cục trưởng Cục Tin học hóa Đỗ Công Anh và các cán bộ Bộ TT&TT đang công tác tại khu vực phía Nam. 

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng chúc mừng tân Cục trưởng Đỗ Công Anh. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và cá nhân Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của ông Đỗ Công Anh và Cục Tin học hóa. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, 16 năm qua, Cục Tin học hóa đã xác định cho mình giá trị cốt lõi qua các thế hệ lãnh đạo là cam kết, tích cực, hợp tác, hiệu quả và hoàn thành. Đây là 10 chữ vàng truyền thống của Cục Tin học hóa. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng mong trên cương vị mới, tân Cục trưởng Cục Tin học hóa sẽ tiếp tục phát triển, củng cố nội hàm các giá trị cốt lõi này. 

Cục Tin học hóa sẽ phải nỗ lực để trở thành hạt nhân dẫn dắt công cục chuyển đổi số quốc gia, bao gồm cả chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, trước hết là triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh. 

Trọng Đạt

Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT&TT

Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TT&TT

Chiều 6/8, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng điều động ông Phạm Đức Long giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT.