Sau khi có quyết định thi hành án hình sự đối với bị án Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), ngày 19/12, Chánh án TAND huyện Đức Hòa đã ký Thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 270/2022/QĐ-CA ngày 7/12/2022.

Thông báo này yêu cầu, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được quyết định, ông Lê Tùng Vân phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chấp hành án. Nếu quá thời hạn trên, bị án không có mặt sẽ bị giải đến trại tạm giam để chấp hành án.

Trước đó, ngày 7/12, Chánh án TAND huyện Đức Hoà ký quyết định thi hành bản án hình sự phúc thẩm số 191. 

Theo quyết định này, cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đức Hòa sẽ tổ chức thi hành bản án hình sự phúc thẩm đối với bị án Lê Tùng Vân.

Ông Lê Tùng Vân tại phiên sơ thẩm

Sau khi nhận được thông báo, ông Lê Tùng Vân xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Theo đơn của ông Lê Tùng Vân, do bản thân tuổi cao, sức khỏe yếu và đang mang nhiều bệnh, hiện mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người chăm sóc. Vì vậy, ông Lê Tùng Vân đề nghị Chánh án TAND huyện Đức Hòa cho kiểm tra, xem xét hoàn cảnh và sức khỏe thực tế của bản thân để ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định.

Ngoài ra, ông Lê Tùng Vân cũng làm đơn kêu oan, đề nghị xem xét kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 191/2022/HSPT ngày 3/11/2022 của TAND tỉnh Long An.

Theo bản án phúc thẩm, nhóm người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai” do ông Lê Tùng Vân cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ).

Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên 2 kênh Youtube do nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” (sau đó đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ") lập ra, quản lý và sử dụng.

Phiên phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Cụ thể,  tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù.