Vào tháng 3/2023, ICC đã ra lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Putin và Ủy viên Tổng thống phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova, với cáo buộc di chuyển trẻ em từ các khu vực của Ukraine sang Nga. Moscow khẳng định không công nhận thẩm quyền của ICC, và coi các quyết định bắt giữ đối với ông Putin và bà Lvova-Belova là vô hiệu.

nga putin.jpg
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo Kyiv Independent, trong tuyên bố hôm 29/8, Điện Kremlin cho hay ông Putin thăm Mông Cổ “theo lời mời của Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh”. Chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 3/9 tới.

Sự kiện sẽ đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Putin tới một quốc gia thành viên ICC đã phê chuẩn Quy chế Rome. Đây là văn kiện buộc các nước thành viên phải chấp hành các lệnh bắt do ICC ban hành. Theo quy định, các nước thành viên ICC có nghĩa vụ bắt ông Putin, nếu ông tới lãnh thổ của họ.

Về kinh tế, Trung Quốc và Nga là những đối tác quan trọng nhất của Mông Cổ. Trong đó, Mông Cổ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhiên liệu từ Nga.