Sáng 25/12, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phùng Kiến Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia cho biết, trong năm 2023, Trung tâm đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn sâu rộng pháp luật về KTTV; chỉ đạo tăng cường công tác cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ và phòng chống giảm nhẹ thiên tai. 

Song song công tác tuyên truyền, Trung tâm cũng tham gia nhiệm vụ Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham gia xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động. 

Trung tâm đã hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ và phối hợp với các trạm ra đa thời tiết, ra đa biển kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên môn đối với các trạm.

Vận hành các hệ thống trạm thu ảnh mây vệ tinh quỹ đạo cực và địa tĩnh HIMAWARI, đảm bảo thu nhận và cung cấp đầy đủ số liệu  và sản phẩm đến các đơn vị dự báo của Tổng cục.

Trung tâm cũng kịp thời theo dõi, quản lý và khai thác các sản phẩm định vị sét thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo các trạm ra đa thời tiết chủ động quan trắc và cảnh báo thời tiết nguy hiểm cho các đơn vị dự báo bằng thư điện tử, zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp.

Cũng trong năm 2023, Trung tâm đã thực hiện tốt việc trực, chỉ đạo chuyên môn và phân tích số liệu ra đa, vệ tinh, định vị sét phục vụ dự báo trong 5 đợt mưa lớn và 3 cơn bão, ATNĐ.

giông lốc.jpg
Mưa giông gây ngập cục bộ ở Hà Nội.

“Các thông tin ra đa được phân tích và cung cấp cho Trung tâm Dự báo kịp thời, đúng theo quy định và đảm bảo chất lượng. Tham gia các buổi thảo luận dự báo; dự báo định lượng mưa 1 giờ (theo yêu cầu của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia), 3 giờ, 6 giờ khi có mưa, lũ lớn”, ông Kiến Quốc thông tin.

Ngoài ra, trong năm 2023 Trung tâm cũng đã xây dựng trang thông tin điện tử nhằm cập nhật liên tục các loại số liệu, sản phẩm chi tiết, chất lượng cao… để hỗ trợ nghiệp vụ, trong đó nổi bật: sản phẩm định lượng mưa tích hợp từ số liệu vệ tinh, ra đa và mưa tự động 1 giờ, 3 giờ…72 giờ được chuyển đến Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và SeaFFGS để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo KTTV cung cấp liên tục các thông tin dự báo, cảnh báo về dông, sét và lũ quét, sạt lở đất.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông La Đức Dũng chúc mừng Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành tốt tiến độ chương trình công tác năm 2023. 

Ông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia đạt được trong năm 2023. Cụ thể, đơn vị đã  phối hợp chặt chẽ với Đài KTTV khu vực tổ chức quản lý và duy trì hoạt động các trạm KTTV quốc gia đảm bảo yêu cầu về khối lượng, chất lượng đáp ứng như cầu và cung cấp số liệu. 

Đặc biệt, Trung tâm cũng đã hỗ trợ kịp thời các đài khu vực công tác bảo trì ,bảo dưỡng và kịp thời khắc phục sự cố. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ phân tích và cung cấp số liệu quan trắc môi trường phục vụ thông báo môi trường. 

Về nhiệm vụ trong năm 2024, ông La Đức Dũng đề nghị Trung tâm tiếp tục rà soát và hoàn thiện những quy trình quản lý vận hành của các hệ thống quan trắc, đặc biệt là hệ thống rada để đảm bảo hệ thống thu nhận, xử lý cung cấp dữ liệu hoạt động ổn định trong mọi tình huống, đảm bảo phục vụ kịp thời công tác dự báo cảnh báo. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan  nghiên cứu xây dựng các quy trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá các thông tin dữ liệu quan trắc theo hướng rõ ràng. 

Ngô Huyền và nhóm PV, BTV