Thủ tướng Pháp Gabriel Attal công bố quyết định hôm 24/3, sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron cũng như các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của đất nước.

thap eiffel.jpg
Tháp Eiffel lừng danh ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, động thái diễn ra chỉ vài tháng trước khi thủ đô Paris của Pháp đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè 2024.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Attal giải thích, Chính phủ Pháp buộc phải nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất "trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở Moscow và các mối đe dọa đè nặng lên nước Pháp".

Hệ thống cảnh báo khủng bố của Pháp có 3 cấp độ. Theo quy định, cấp độ cao nhất sẽ được kích hoạt sau khi xảy ra một cuộc tập kích ở Pháp hoặc nước ngoài hoặc khi mối đe dọa về một cuộc tấn công tiềm ẩn sắp xảy ra.

Việc kích hoạt báo động cấp cao nhất cho phép Paris triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt, kể cả việc lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo.

>> Cập nhật tin thế giới mới nhất trên báo VietNamNet