Sáng 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể. Cùng với nhân dân Việt Nam, đại diện các nước và tổ chức quốc tế vào viếng Tổng Bí thư.

Đoàn đại biểu Belarus do Phó Chủ tịch Thượng viện Belarus Siarhei Khamenka dẫn đầu đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Phó Chủ tịch Thượng viện Belarus Siarhei Khamenka đã gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để gửi thông điệp chia buồn của Thượng viện Belarus.

cc179c6cec5b4905104a.jpg
Đoàn Belarus đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Chí Hùng

Trước đó, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Igor Sergeenko gửi thông điệp chia buồn tới lãnh đạo Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Đảng “Bạch Nga” của Belarus Oleg Romanov đã gửi thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thăm Belarus vào năm 2011. Trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm ngoái,  Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko chia sẻ về những ấn tượng sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Belarus đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Tổng Bí thư thăm Belarus trước đây và nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Belarus.

Belarus luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á. 

vna_potal_chu_tich_quoc_hoi_tran_thanh_man_tiep_pho_chu_tich_thuong_vien_cong_hoa_belarus_7503927.jpg
Phó Chủ tịch Thượng viện Belarus gửi thông điệp chia buồn tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tặng Thủ tướng Roman Golovchenko cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Đoàn đại biểu Malaysia do Phó Thủ tướng Malaysia Dato Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư.

Trong thông điệp chia buồn trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ ấn tượng sâu đậm về tầm nhìn của Tổng Bí thư về bảo vệ quyền tự chủ chiến lược và thúc đẩy quản trị ở Việt Nam. Ông khẳng định, kỳ vọng cao cả của Tổng Bí thư đối với quan hệ Việt Nam - Malaysia sẽ còn tiếp tục ghi dấu. Di sản của Tổng Bí thư sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai ở Việt Nam và ở khắp Đông Nam Á.

8b559dc1f3f656a80fe7.jpg
Phó Thủ tướng Malaysia viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thăm Malaysia. Tháng 7 năm ngoái, gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiết ở Đông Nam Á, cùng là thành viên ASEAN, chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, nhiều sự tương đồng về văn hóa, lịch sử...

Đoàn đại biểu Philippines do Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. làm trưởng đoàn vào viếng. Ông Francisco Tiu Laurel Jr. là đặc phái viên của Tổng thống Philippines Marcos được cử sang dự lễ tang Tổng Bí thư.