“Tôi không muốn khoe khoang, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi bắt đầu đạt được và tăng tốc sản xuất sớm hơn các nước phương Tây. Một câu hỏi khác là cuộc đua này sẽ kéo dài bao lâu”, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti.

nga phuong tay.jpg
Vũ khí Nga được trưng bày trong một cuộc triển lãm quốc phòng. Ảnh: Reuters

Theo ông Manturov, kế hoạch trang bị vũ khí giai đoạn từ năm 2025 - 2034 sẽ được Nga phê duyệt vào năm tới.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nga, số lượng đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước vào năm 2023 đã tăng gấp đôi so với năm 2022, với việc sản xuất "một số loại vũ khí" tăng gấp 10 lần.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu từng cho biết sản lượng pháo, máy bay không người lái (UAV), xe tăng, và xe bọc thép của nước này đang tăng vọt.

Xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022 trở thành cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ 2, và là cuộc đối đầu sâu sắc nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã tăng cường sản xuất vũ khí với mục đích đánh bại các lực lượng Nga.