Hãng tin CNN dẫn nguồn tin thân cận Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, nhóm cố vấn của ông có những lo ngại về tiến trình viện dẫn Tu chính án thứ 25 hoặc luận tội sẽ có thể dẫn đến nhiều rủi ro, nhất là khi Tổng thống Donald Trump có thể tiến hành một số ‘hành động hấp tấp’ và đưa nước Mỹ gặp nguy hiểm.

{keywords}
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Pence và nhóm cố vấn vẫn hy vọng sẽ tạo ra cầu nối với chính quyền kế nhiệm, cũng như làm hết sức để hỗ trợ cho nhóm của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden trong việc chuẩn bị đối phó dịch bệnh hoành hành ở nước này.

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump và ông Pence vẫn chưa nói chuyện với nhau tính đến tối 9/1 (giờ Mỹ), kể từ khi đám đông ủng hộ ông Trump tấn công vào trụ sở Quốc hội ở đồi Capitol và khiến cho năm người thiệt mạng.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng không hề đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào để chỉ trích những lời đe dọa bạo lực nhằm vào ông Pence trên mạng xã hội.

Hiện, Tổng thống Trump rất tức giận với ông Pence, còn Phó Tổng thống Pence thì vô cùng thất vọng và buồn bã vì ông Trump.

Toàn cảnh cuộc khủng hoảng trên đồi Capitol

Tuấn Trần

Nghị sĩ Mỹ từ chức vì tham gia đám đông tấn công vào Quốc hội

Nghị sĩ Mỹ từ chức vì tham gia đám đông tấn công vào Quốc hội

Nghị sĩ Derrick Evans đã đệ đơn từ chức, sau khi ông này cùng nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở đồi Capitol.

Mỹ xem xét triển khai binh sĩ có vũ trang đến thủ đô

Mỹ xem xét triển khai binh sĩ có vũ trang đến thủ đô

Giới quân sự Mỹ đang xem xét lại lệnh hạn chế sử dụng vũ lực áp đặt lên quân đội, để đối phó với các cuộc bạo loạn có thể xảy ra ở Washington DC thời gian tới.