Với mong muốn gắn kết hơn nữa mối quan hệ của cha mẹ, học sinh và nhà trường, Trường Tiểu học - THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề “Gắn kết yêu thương” trong các ngày 15, 16 và 22/10. 

Sự kiện nhằm tạo nên một sân chơi bổ ích giúp cha mẹ và học sinh có thêm thời gian đồng hành cùng nhau.

Vị phụ huynh hóa "huấn luyện viên" hướng dẫn cách thức và chiến thuật kéo co cho các con học sinh lớp 1.
Tập dượt trước màn đấu sức.

Ngày hội lần đầu tiên được nhà trường tổ chức bao gồm chuỗi các hoạt động dành cho cha mẹ học sinh, học sinh và giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12 gồm nhiều hoạt động thể thao, nghệ thuật và thể hiện sự khéo tay.

Khối lớp 1 là khối học sinh nhỏ tuổi nhất nên cũng dễ hiểu khi nhận được sự quan tâm bậc nhất của các bậc phụ huynh.  

Các học sinh lớp 1 thể hiện tinh thần quyết tâm trước cuộc đấu.
Rất đông phụ huynh có mặt tại ngày hội để cùng con tham gia các hoạt động gắn kết.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Minh Thúy - hiệu trưởng nhà trường - cho hay Ngày hội gia đình - Gắn kết yêu thương nằm trong kế hoạch của dự án Trường học hạnh phúc - gắn kết cha mẹ ở nhà - cha mẹ ở trường để cùng đồng hành, đồng thuận trong việc “dẫn bước tương lai” cho các con. Đây cũng là sự kiện nằm trong kế hoạch khắc phục hậu quả của Covid-19, nhằm bù đắp những thiếu hụt về vận động ngoài trời, kết nối xã hội cho các học sinh cũng như cả các phụ huynh.

“Chúng tôi hy vọng qua việc tham gia hoạt động này cùng các con, phụ huynh sẽ hiểu hơn về con, về thày cô, hiểu nhau và cùng nhau trải nghiệm ngày hội ý nghĩa. Nhà trường mong muốn cha mẹ học sinh “đồng tổ chức” và cùng tham gia nhiệt tình để các con có một ngày hội gia đình kết nối yêu thương, một ngày thực sự hạnh phúc”, bà Thúy chia sẻ.

Không chỉ hoạt động kéo co, Ngày hội gia đình tại Trường Nguyễn Siêu còn có nhiều hoạt động khác như thử thách đi kiềng ba chân, thử tài khéo tay,...
...đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ đối với các cô cậu học trò lớp 1.